1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA bí mật tới Ukraine bằng tên giả?

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã bí mật tới thủ đô Kiev của Ukraine hôm 12/4 với một cái tên giả.

Giám đốc CIA bí mật tới Ukraine bằng tên giả?

Giám đốc CIA John Brennan được cho là đã đến Kiev đạo diễn chiến dịch trấn áp người biểu tình thân Nga ở miền Đông Ukraine.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin giấu tên từ Quốc hội Ukraine cho biết ông Brennan đã đến Kiev mà không báo trước.

Tại đây, vị giám đốc CIA đã tiến hành một số cuộc họp với ban lãnh đạo và các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine.

Theo Interfax, nhiều khả năng chính ông Brennan là người khởi xướng chiến dịch quân sự ở thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine, nơi đã diễn ra xung đột đẫm máu giữa lực lượng đặc nhiệm và người biểu tình làm nhiều người chết và bị thương.

Theo các nguồn tin, ít nhất một sĩ quan thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương do đụng độ với người biểu tình. Phía người biểu tình cũng có một người chết và 2 người bị thương.

Đây là các vụ đụng độ gây đổ máu đầu tiên ở các tỉnh Đông Nam Ukraine kể từ khi lực lượng thân Nga chiếm giữ các tòa nhà công quyền, trụ sở an ninh và tuyên bố tự thành lập nhà nước riêng ở Donesk.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến leo thang xung đột ở miền Đông Ukraine. Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên Ukraine kiềm chế tối đa và tiến hành đối thoại giải quyết tình hình. Trong khi đó, ông Rasmussen yêu cầu Nga xoa dịu tình hình và rút các binh sĩ ra khỏi khu vực biên giới Ukraine.

Vũ Anh
Tổng hợp