1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giả thiết mới về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy

(Dân trí) - Tháng 11/1963, Tổng thống Mỹ J.F.Kennedy đã bị ám sát. Ủy ban điều tra do Quốc Hội Mỹ thành lập đã kết luận tên Lee Harvey Oswald là thủ phạm duy nhất. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho rằng các điều tra viên thời kỳ đó đã hoàn toàn nhầm lẫn.

Từ hơn 20 năm nay, ông William Tobin - Giám đốc phòng xét nghiệm vật liệu của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đã tiến hành nghiên cứu những mẩu đạn được tìm thấy bằng phương pháp tính toán thống kê và phân tích hóa học.

 

Cuộc nghiên cứu của ông Tobin đi đến kết luận: "Bằng chứng mà các chuyên gia thời kỳ đó đưa ra là nhầm lẫn cơ bản. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng những mảnh đạn được tìm thấy là của ít nhất 3 viện đạn khác nhau. Như thế có nghĩa là sẽ có một hung thủ thứ 2 và tên này cũng đã bắn trúng Tổng thổng Kennedy".

 

Nhng nghiên cứu đường đạn trước đây đã sử dụng phương pháp phân tích cho rằng hung thủ Oswaid hành động một mình. Năm 1976, vụ án đi vào ngõ cụt vì Oswald cũng đã bị một chủ tiệm hộp đêm ở Dallas bắn chết hai ngày sau khi Tổng thống Kennedy bị sát hại. FBI không thể điều tra gì hơn và đóng hồ sơ vụ án với kết luận đó.

 

Năm 2003, Viện hàn lâm khoa học Mỹ cũng đã tiến hành kiểm tra lại phương pháp phân tích của FBI và cũng đồng tình là kết luận của FBI không chính xác. Hiện Viện hàn lâm khoa học Mỹ đang tiến hành kiểm chứng những kết luận mới của William Tobin và dự tính sẽ công bố chúng vào tháng 6 tới.

 

HH

Theo Lefigaro