1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình Phu nhân Tổng thống Iceland dính bê bối Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Vụ bê bối Hồ sơ Panama tiếp tục lan rộng tại Iceland khi gia đình Phu nhân Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson bị phát hiện có các khoản đầu tư ở nước ngoài. Trước đó, thủ tướng nước này đã phải từ chức cũng vì vợ có dính líu đến Hồ sơ Panama.


Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson và Phu nhân Dorrit Moussaieff. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson và Phu nhân Dorrit Moussaieff. (Ảnh: AFP)

Ngày 25/4, Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson đã phải lên tiếng phủ nhận việc biết gia đình bên vợ có các khoản đầu tư ở nước ngoài, sau khi thông tin được truyền thông Iceland đăng tải.

Ông Grimsson, 72 tuổi, là Tổng thống Iceland từ năm 1996. Mới tuần trước ông xác nhận sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng 6 tới.

Theo AFP, tin tức về vụ bê bối đẩy ông Grimsson vào tình thế khó xử, khi chỉ mới thứ Sáu tuần trước, ông khẳng định trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng bản thân ông cũng như gia đình đều không liên quan đến Hồ sơ Panama.

Theo trang tin Reykjavik Grapevine, Phu nhân của ông Grimsson là bà Dorrit Moussaieff liên quan đến một công ty có tên Lasca Finance Limited, được thành lập tại “thiên đường thuế” đảo Virgin.

Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2005, công ty này đã nhận được một phần lợi nhuận từ chuỗi cửa hàng kinh doanh đá quý Moussaieff Jewellers. Ông Grimsson khẳng định cho dù những giao dịch trên có thực sự đã diễn ra, ông và vợ mình hoàn toàn không biết.

“Cả ngài Tổng thống và bà Dorrit đều không biết đến công ty đó, và họ cũng chưa từng nghe đến nó”, thông cáo của Văn phòng Tổng thống Iceland khẳng định.

Dư luận Iceland hồi đầu tháng đã “dậy sóng”, khi cựu Thủ tướng Sigurdur David Gunnlaugsson bị phát hiện che giấu tài khoản ở nước ngoài với trị giá hàng triệu USD. Những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân sau đó buộc ông Gunnlaugsson từ chức.

Trong thời gian đó, Tổng thống Grimsson đóng vai trò là người trấn an dư luận, phản đối kế hoạch giải tán quốc hội để bầu cử sớm của chính phủ. Hôm 7/4, ông đã chứng kiến lễ tuyên thệ của tân Thủ tướng Sigurdur Ingi Johannsson.

Thanh Tùng

Theo AFP