1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 40 con cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bờ biển New Zealand

(Dân trí) - Một đoàn cá voi gần 40 con đã chết sau khi bị mắc cạn tại một bãi biển héo lánh ở đảo Nam của New Zealand, giới chức bảo tồn động vật ngày 6/1 cho biết.

Cá voi mắc cạn thường xảy ra ở New Zealand.
Cá voi mắc cạn thường xảy ra ở New Zealand.

Đàn cá voi hoa tiêu, vốn được biết đến là thường tự mắc cạn, đã được theo dõi sau khi chúng xuất hiện gần bờ biển vịnh Golden vào chiều ngày 5/1 nhưng giới chức không thể ngăn chúng mắc cạn, Bộ bảo tồn của New Zealand cho hay.

Đến sáng nay 6/1, tổng cộng 39 con cá voi đã bị mắc cạn và 12 con trong số đó đã chết. Một người quản lý dịch vụ bảo tồn vịnh Gold cho biết các nhân viên bảo tồn đã giúp chúng chết không đau đớn sau khi thấy rằng chúng bị mắc cạn trên bãi biển quá sâu và thủy triều đang xuống nên không thể được giải cứu.

Các vụ cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt thường xảy ra tại New Zealand, đặc biệt trong mùa mắc cạn cao điểm từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa rõ tại sao chúng lại bơi vào bờ với số lượng lớn.

An Bình
Theo AFP