1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 30 nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi điều tra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàng chục nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã viết thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi có một công tố viên đặc biệt để điều tra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11.

Gần 30 nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi điều tra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Gần 30 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 9/12 đã gửi thư cho Tổng thống Trump kêu gọi ông chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr chọn ra một công tố viên đặc biệt để thực hiện vụ điều tra liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong lá thư trên, các nhà làm luật cáo buộc Bộ Tư pháp "chưa có các động thái thích hợp để xử lý vấn đề".

"Bộ Tư pháp đã nhiều lần được yêu cầu mở cuộc điều tra về cuộc bầu cử, nhưng sự bị động từ cơ quan này cùng với những bình luận do ông Barr đưa ra thể hiện sự thiếu sẵn lòng mở cuộc điều tra những bất thường mà chiến dịch tranh cử của ông Trump và các quan chức bầu cử khác nghi ngờ có xảy ra", lá thư viết.

Theo Fox News, 27 hạ nghị sĩ đã ký vào lá thư để gửi lên Tổng thống Trump. Bức thư này gần như tương tự với lá thư mà nghị sĩ Texas Lance Gooden gửi tuần trước. Một phát ngôn viên của ông Gooden nói rằng bức thư mới nhất là kết quả của "những sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa khác".  

Bang Texas đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao nhằm chống lại các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với cáo buộc 4 bang chiến địa này đã thay đổi quy trình bầu cử một cách không phù hợp. 17 bang sau đó đã lên tiếng ủng hộ vụ kiện. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Barr hồi đầu tháng nói rằng Bộ Tư pháp chưa tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử mặc dù Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý với hy vọng đảo ngược kết quả.

Đáp lại bình luận của Bộ trưởng Barr, đội ngũ pháp lý cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump nói rằng, Bộ Tư pháp điều tra chưa thấu đáo các cáo buộc gian lận bầu cử.