1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 20.000 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, châu Âu có gần 1 triệu ca bệnh

(Dân trí) - Số ca tử vong ở Italia đã tăng lên gần mốc 20.000, trong khi châu Âu đã vượt qua mốc 900.000 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2)

Gần 20.000 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, châu Âu có gần 1 triệu ca bệnh - 1

Số ca tử vong và nhiễm mới ở Italia đã có dấu hiệu giảm tốc (Ảnh minh họa: AFP)

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia tăng 431 vào ngày 12/4, giảm so với con số 619 ca ghi nhận ngày hôm trước. Đây là ngày mà Italia ghi nhận số người chết vì Covid-19 thấp nhất kể từ 19/3. Tổng số người thiệt mạng hiện lên tới 19.899 kể từ khi dịch bùng phát hôm 21/2.

Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Italia tăng 4.092 vào hôm qua lên mốc 156.363, mức cao thứ 3 toàn cầu sau Mỹ và Tây Ban Nha. Con số ca Covid-19 mới ở Italia cũng đã giảm so với hôm trước đó (4.964 ca).

Hiện tại có 32.424 người đã được chữa khỏi triệu chứng ở Italia.

Giới chuyên gia y tế Italia nhận định rằng các số liệu phản ánh xu hướng giảm đã bắt đầu bình ổn và đánh giá rằng các biện pháp mà quốc gia này áp dụng được xem đã bắt đầu có tác động tới tình hình dịch bệnh. 

Châu Âu vượt 900.000 ca bệnh

Theo thống kê của hãng tin AFP, số người nhiễm virus ở châu Âu hiện đạt mốc 909.673, trong tổng số 1,8 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu.

Châu Âu hiện có 75.000 người chết vì Covid-19 tính đến ngày 12/4. Đây hiện vẫn là châu lục bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh.

Hơn 80% số ca tử vong tập trung ở 4 quốc gia Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Anh - theo thống kê từ các nguồn chính thức. Trên toàn cầu, số người chết vì Covid-19 là 109.000.

Pháp hôm 12/4 ghi nhận thêm 315 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch lên 14.393. Pháp đã phong tỏa toàn quốc hôm 17/3 để ngăn dịch lây lan. Hiện nước này có 133.669 người nhiễm bệnh.

Tây Ban Nha hôm 12/4 có thêm 619 người chết vì dịch, mức tăng chấm dứt chuỗi 3 ngày liên tiếp số ca tử vong mới giảm. Nước này hiện có 16.972 người chết và 166.127 ca Covid-19. Tuần trước, giới chức Tây Ban Nha vừa tuyên bố rằng dịch Covid-19 tại quốc gia này đã đạt đỉnh. 

Anh hiện có 85.199 ca Covid-19, trong khi số người thiệt mạng vì dịch bệnh hiện là 10.629. Ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau 1 tuần được điều trị bệnh Covid-19. 

Đức Hoàng

Theo CNA, RT