1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gadhafi “muốn chấm dứt khủng hoảng”, phái bộ Anh tới Benghazi

(Dân trí) - Hy Lạp xác nhận tin đặc phái viên của nhà lãnh đạo Libya nói với rằng ông Gadhafi muốn kết thúc giao tranh trong nước. Cùng lúc, có nghi ngờ về hiệu quả lệnh cấm vận vũ khí của LHQ với Libya khi có tin Mỹ đang huấn luyện lực lượng nổi dậy.

 
Gadhafi “muốn chấm dứt khủng hoảng”, phái bộ Anh tới Benghazi - 1
 
Lực lượng phe nổi dậy Libya chờ tín hiệu tấn công tại 1 giao lộ ngay bên ngoài Brega, Libya


Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Dimitris Droutsas, dường như nhà cầm quyền Libya "đang tìm một giải pháp" cho cuộc tranh chấp vũ trang với các lực lượng chống đối.

Ông Droutsas đưa ra tuyên bố trên hôm qua, sau khi quyền Ngoại trưởng Libya, ông Abdul-Ati al-Obeidi, họp với Thủ tướng Hy Lạp Papandreou tại Athens.

Các cuộc thảo luận đã được tổ chức theo lời yêu cầu của thủ tướng Libya. Các giới chức Hy Lạp cho biết ông Obeidi nói với thủ tướng Hy Lạp rằng ông sẽ đi Malta và Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc chính phủ Libya tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Tờ New York Times trước đó cũng loan tin con trai của ông Gadhafi là Seif el-Islam Gadhafi đã đề nghị một giải pháp cho cuộc xung đột, theo đó, cha của ông sẽ từ bỏ quyền bính để chuyển đổi sang môt chế dộ dân chủ lập hiến theo chỉ đạo của ông.

Tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao có quan hệ mật thiết với chính phủ Libya nói rằng dường như cả nhà lãnh đạo Gadhafi lẫn phe nổi dậy đều không sẵn sàng chấp nhận đề nghị của ông Seif el-Islam Gadhafi, đề nghị từng được ông Gadhafi con nhiều năm nỗ lực kêu gọi thực hiện thay đổi như vậy.
 
Abdul Ati al-Obeidi
Ông Abdul Ati al-Obeidi đã bay tới Hi Lạp.

Cả hai cha con ông Gadhafi đều không giữ một chức vụ chính thức nào tại Libya.

Trong khi đó, một phái bộ ngoại giao của Anh đã đến Benghazi, dinh luỹ của quân nổi dậy. Phái bộ này do nhà ngoại giao cao cấp của Anh, ông Christopher Prentice, là người đã đến thành phố miền đông này tuần trước, dẫn đầu.

Văn phòng Ngoại Vụ tại London, trong lúc xác nhận chuyến viếng thăm, không cho biết chi tiết, ngoại trừ chi tiết ông Prentice đang tham khảo với giới lãnh đạo Hội đồng quốc gia lâm thời của phe nổi dậy.
 
Đặc nhiệm Mỹ và Ai Cập huấn luyện lực lượng nổi dậy

Hôm qua, giao tranh dữ dội tiếp diễn ra giữa phe nổi dậy Libya và các lực lượng trung thành với ông Gadhafi để chiếm quyền kiểm soát tại Brega, thị trấn dầu mỏ có tầm quan trọng chiến lược ở Đông Libya.

Tin tức từ Brega nói rằng một số cuộc giao tranh đang tiếp diễn, trong tình trạng không có phe nào hoàn toàn thoái lui.

Mặc dù có tin nói rằng phe nổi dậy đã chiếm được các khu vực quanh Đại học Brega, về phần lớn các lực lượng thân Gadhafi đã đẩy lui được các chiến binh nổi dậy ở Brega, vốn không được trang bị vũ khí đầy đủ, mà cũng không được huấn luyện đúng mức.

Trong bối cảnh này, kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera đưa tin đặc nhiệm Mỹ và Ai Cập đã tiến hành huấn luyện chiến đấu cho lực lượng nổi dậy Libya tại một thao trường bí mật ở miền đông nước này.

Thông tin cho hay lực lượng chống đối chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi được đào tạo sử dụng các tên lửa tầm nhiệt dẫn đường mới nhất mà họ vừa nhận gần đây từ Ai Cập.

Al-Jazeera nhận xét: thực tế này tạo ra nghi ngờ về tính hiệu quả lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Libya.

Trước đó, truyền thông Mỹ thông báo Tổng thống Barack Obama đã phê chuẩn một hoạt động bí mật hỗ trợ phe đối lập ở Libya. Quyết định tương tự cũng được chính phủ Anh thực hiện.

Trà Giang
Tổng hợp