1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Gadhafi chấp nhận kế hoạch hòa bình của châu Phi”

(Dân trí) - Tổng thống Nam Phi Zumba hôm qua cho biết tại thủ đô Libya rằng chính quyền Gadhafi đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên minh châu Phi, nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Trong khi đó, NATO gia tăng không kích vào cuối tuần.

 
“Gadhafi chấp nhận kế hoạch hòa bình của châu Phi” - 1
Ông Gadhafi và các nhà trung gian của AU tại đại bản doanh ở thủ đô Tripoli.
 

Phái đoàn của ông Gadhafi đã chấp nhận đề xuất của Liên minh châu Phi (AU) và chi tiết của nó sẽ được đưa ra trong tuyên bố sau đó, ông Zuma cho biết thêm.

 

Tổng thống Nam Phi cũng cho biết sau khi đạt được thỏa thuận trên, ông phải rời Libya vào tối ngày chủ nhật, trong khi những thành viên khác trong phái đoàn AU sẽ ở lại Tripoli qua đêm, trước khi tây tiến tới Benghazi, thành trì của phe nổi dậy.

 

Tại Benghazi, họ sẽ đưa ra kế hoạch của AU cho các lãnh đạo đối lập, trong đó có điều khoản ngừng bắn ngay lập tức.

 

Cho đến nay, các lãnh đạo phe nổi dậy từ chối bất kỳ kế hoạch ngừng bắn nào mà theo đó ông Gadhafi và các con trai của ông vẫn nắm giữ quyền lực.

 

Ngoài Tổng thống Zuma, phái đoàn AU còn có 3 nhà lãnh đạo châu Phi khác: Amadou Toumani Toure của Mali, Mohamed Ould Abdel Aziz của Mauritania và  Denis Sassou Nguesso của Congo.

 

Ngoại trưởng Uganda Henry Oryem Okello, đại diện cho Tổng thống Yoweri Museveni tham gia phái đoàn AU.

 

Sớm ngày chủ nhật, các nhà trung gian AU đã cùng nhà lãnh đạo Gadhafi chụp ảnh bên ngoài căn lều Bedouin của ông ở đại bản doanh Bab al-Aziziya tại thủ đô Tripoli.

 

NATO phá hủy 25 xe tăng trong ngày chủ nhật

 
Điểm chính trong lộ trình hòa bình AU đề xuất:
 
Ngừng bắn ngay lập tức
 
Tiếp tục viện trợ nhân đạo
 
Bảo vệ người nước ngoài
 
Đối thoại giữa chính phủ và phe nổi dậy về một thỏa thuận chính trị
 
Ngưng các cuộc không kích của NATO
Trong khi đó, NATO hôm qua gia tăng các cuộc không kích nhằm vào xe bọc thép của lực lượng chính phủ Libya, nhằm làm suy yếu cuộc vây hãm của họ tại Misrata ở miền tây và ngăn chặn thế tiến công “nguy hiểm” tới miền đông.

 

Liên minh quân sự này cho hay riêng ngày hôm qua các cuộc không kích của họ đã phá hủy 25 xe tăng của lực lượng quân đội chính phủ, trong đó có 11 chiếc ở ngoại ô thành phố miền đông Ajdabiyah, do quân nổi dậy chiếm giữ, và 14 chiếc ở Misrata.

 

Được biết đây là một trong những đợt không kích lớn nhất của NATO kể từ khi lực lượng này tiếp quản sứ mệnh chỉ huy tại Libya.

 

NATO gia tăng các cuộc không kích vào cuối tuần sau khi bị lực lượng nổi dậy Libya chỉ trích là phản ứng quá chậm đối với các cuộc tấn công của quân chính phủ.

 

Lực lượng nổi dậy đã hoan nghênh động thái mới của NATO.

 

Không có dấu hiệu cho thấy chiến sự lắng dịu và lộ trình hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi có vẻ khá mong manh.

 

Một phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy đã từ chối thỏa thuận ngừng bắn với ông Gadhafi.

 

“Không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp quân sự”, người phát ngôn Ahmad Bani cho biết trên đài truyền hình al Jazeera.
 
“Gadhafi chấp nhận kế hoạch hòa bình của châu Phi” - 2

Phan Anh

Theo AFP, Reuters