1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

FBI tịch thu điện thoại thị trưởng thành phố lớn nhất Mỹ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Đặc vụ FBI đã thu giữ các thiết bị điện tử của Thị trưởng thành phố New York Eric Adams vào đầu tuần này, vài ngày sau khi họ đột kích vào nhà người gây quỹ vận động tranh cử của ông.

FBI tịch thu điện thoại thị trưởng thành phố lớn nhất Mỹ - 1

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams. New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ, tính theo số dân (Ảnh: New York Times).

Vụ thu giữ xảy ra giữa lúc nhà chức trách liên bang đang điều tra xem liệu chiến dịch tranh cử thị trưởng năm 2021 của ông Adams có cấu kết với một công ty xây dựng ở Brooklyn và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để nhận tiền từ nước ngoài hay không, New York Times đưa tin.

Boyd Johnson, luật sư cho chiến dịch tranh cử của ông Adams, xác nhận hôm 10/11 rằng ông Adams đã cung cấp các thiết bị điện tử cho FBI sau khi các đặc vụ bất ngờ gặp vị Thị trưởng sau một sự kiện vào tối 6/11.

Ông Johnson cho biết FBI đã tịch thu các thiết bị sau khi ông Adams thông báo cho điều tra viên về hành vi không đúng đắn của một cá nhân không xác định.

"Sau khi biết về cuộc điều tra liên bang, xuất hiện thông tin cho thấy một cá nhân gần đây đã có hành động không đúng đắn. Trên tinh thần minh bạch và hợp tác, hành vi này đã được chủ động báo cáo lập tức cho các điều tra viên", ông Johnson cho biết.

"Thị trưởng không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào và tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra", tuyên bố cho biết.

FBI từ chối bình luận về vụ việc.

New York Times cho biết FBI đã trả lại các thiết bị bị tịch thu - gồm ít nhất 2 chiếc điện thoại di động và một chiếc iPad - cho Thị trưởng trong vòng vài ngày.

FBI trước đó đã khám xét nhà của người đứng đầu người gây quỹ chiến dịch bầu cử của ông Adams, bà Brianna Suggs, vào ngày 2/11. Điều tra viên tham nhũng đã thẩm vấn bà Suggs, theo các quan chức thành phố và truyền thông địa phương cho biết.

Các quan chức thực thi pháp luật cũng đã điều tra một số cộng sự khác của ông Adams trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 7, Trưởng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg công bố cáo trạng với 6 người bị cho là dùng kế hoạch quyên góp bình phong để tạo ra quỹ đối ứng công khai trái phép cho chiến dịch bầu cử năm 2021 của ông Adams.  Tất cả 6 bị can đều không nhận tội.

Ông Adams nói mình và nhóm vận động tranh cử không biết hoặc không liên quan.

Theo Reuters, New York Times