1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

FBI công bố tài liệu vụ mưu sát Nữ hoàng Anh ở Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Các cơ quan an ninh của Mỹ đã phát hiện ra những âm mưu ám sát nhằm vào Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong các chuyến thăm của bà đến Mỹ cách đây 40 năm.

FBI công bố tài liệu vụ mưu sát Nữ hoàng Anh ở Mỹ - 1

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (váy trắng) trong chuyến thăm Mỹ năm 1983 (Ảnh: EPA).

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong tuần này đã công bố 103 tài liệu liên quan đến một số chuyến công du của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến Mỹ. Trong đó, một tài liệu đề cập đến âm mưu ám sát Nữ hoàng dịp bà cùng chồng thăm Mỹ vào năm 1983.

Theo hồ sơ này, một cảnh sát thường lui tới quán rượu của di dân Ireland ở San Francisco đã cảnh báo đặc vụ liên bang về cuộc gọi hôm 4/2/1983 từ một người đàn ông. Người đàn ông nói rằng, anh ta tìm cách trả nhằm vào thành viên Hoàng gia Anh để trả thù cho con gái mình.

Người này tuyên bố sẽ làm hại Nữ hoàng "bằng cách thả một vật từ Cầu Cổng Vàng xuống du thuyền hoàng gia Britannia" hoặc "sẽ cố sát hại Nữ hoàng Elizabeth II khi bà đến thăm Công viên Quốc gia Yosemite". Âm mưu này bị bại lộ vài tuần trước khi Nữ hoàng và chồng đến thăm Mỹ.

Theo tài liệu, Cơ quan Mật vụ đã có ý định đóng các lối đi trên Cầu Cổng Vàng khi du thuyền Britannia ở gần đó. Mặc dù không rõ liệu có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện hay không, nhưng tài liệu cho biết, chuyến thăm của các thành viên Hoàng gia Anh đã diễn ra suôn sẻ.

Những lo ngại về an ninh đối với một số chuyến thăm khác của Nữ hoàng Anh tới Mỹ cũng được nêu trong các tài liệu. Một tài liệu đề năm 1989 chỉ ra, mặc dù FBI không biết về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với Nữ hoàng, nhưng lưu ý "khả năng xảy ra các mối đe dọa chống lại chế độ quân chủ Anh là từ Quân đội Cộng hòa Ireland".

Theo New York Times