1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

EU viện trợ 1,6 tỷ euro cho Chính quyền Palestine

Bảo Châm

(Dân trí) - EU sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 1,6 tỷ euro cho Chính quyền Palestine trong 3 năm tới, đi kèm yêu cầu cải cách, với kỳ vọng giúp Palestine quản lý Dải Gaza khi xung đột Hamas - Israel chấm dứt.

EU viện trợ 1,6 tỷ euro cho Chính quyền Palestine - 1

Cảnh đổ nát ở Gaza sau hơn 1 năm chiến sự kéo dài giữa Israel và lực lượng Hamas (Ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho Chính quyền Palestine bằng gói viện trợ trị giá khoảng 1,6 tỷ euro (tương đương 1,8 tỷ USD) trong vòng 3 năm tới. Thông tin này được Ủy viên châu Âu phụ trách khu vực Trung Đông xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Bà Dubravka Suica, Ủy viên châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải, cho biết trong gói viện trợ này, 620 triệu euro sẽ được phân bổ cho việc hỗ trợ tài chính và cải cách Chính quyền Palestine; 576 triệu euro dành cho phục hồi cũng như tăng cường năng lực tại Bờ Tây và Gaza; và 400 triệu euro còn lại là các khoản vay từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu, tùy thuộc vào sự phê duyệt của hội đồng quản trị ngân hàng.

Gói hỗ trợ 1,6 tỷ euro đi kèm yêu cầu cải cách đối với Chính quyền Palestine, thể chế lâu nay vấp phải chỉ trích về tình trạng tham nhũng và quản lý chưa hiệu quả. 

"Chúng tôi muốn họ tự cải tổ, bởi nếu không cải cách, họ sẽ không đủ mạnh và không đủ uy tín để trở thành đối tác đối thoại, không chỉ với EU mà cả Israel", bà Suica nhấn mạnh.

Hiện EU là nhà tài trợ lớn nhất cho người Palestine. Trung bình trong 12 năm qua, liên minh này đã viện trợ khoảng 400 triệu euro mỗi năm cho Chính quyền Palestine. "Giờ đây, chúng tôi đang đầu tư một cách nghiêm túc và có trách nhiệm cho họ", bà Suica khẳng định.

Các quan chức châu Âu kỳ vọng Chính quyền Palestine, hiện quản lý khu Bờ Tây, có thể đảm nhận vai trò quản lý Dải Gaza trong tương lai, sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas chấm dứt.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến nay vẫn bác bỏ khả năng chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho Chính quyền Palestine, đồng thời không ủng hộ giải pháp hai nhà nước mà EU theo đuổi, trong đó có việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Một cuộc "đối thoại chính trị cấp cao" lần đầu tiên giữa các ngoại trưởng Liên minh châu Âu và các quan chức cấp cao Palestine, trong đó có Thủ tướng Mohammad Mustafa, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tại Luxembourg.

Theo AFP