1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU trừng phạt thêm 15 quan chức Nga và Ukraine

(Dân trí) - Liên minh châu Âu ngày 28/4 đã áp đặt các biện pháp đóng băng tài sản và cấm thị thực đối với 15 quan chức Nga và Ukraine trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga vì các hành động của nước này tại Ukraine.

Mỹ và EU đã đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Mỹ và EU đã đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Quyết định trên đã nâng tổng số người bị EU áp đặt trừng phạt lên 48 người vì điều mà EU gọi là góp phần làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tên 15 cá nhân bị trừng phạt dự kiến sẽ được EU công bố vào hôm nay 29/4.

Các nhà ngoại giao EU cho hay danh sách sẽ không bao gồm người đứng đầu các tập đoàn năng lượng của Nga như Giám đốc điều hành công ty dầu Rosnef Igor Sechin, người có mặt trong danh sách trừng phạt của Mỹ ngày 28/4.

Quyết định của EU diễn ra cùng ngày với một tuyên bố của Nhà Trắng rằng Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức và 17 công ty Nga có liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ tỏ ra xông xáo trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga hơn EU, vốn phụ thuộc nặng về vào Nga về năng lượng.

EU cho tới nay mới chỉ áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân, chứ không phải các công ty Nga. Các nhà ngoại giao cho hay các đại sứ EU nhóm họp hôm qua đã thảo luận sự cần thiết nhằm mở rộng cơ sở pháp lý để cho phép khối áp đặt các lệnh trừng phạt lên các công ty Nga.

Ủy ban châu Âu (EU) đang thảo luận một danh sách các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn có thể được áp đặt đối với Nga, có thể là ảnh hưởng các lĩnh vực thương mại, năng lượng hoặc tài chính.

EU bị chia rẽ giữa các quốc gia ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn chống lại Nga - trong đó có Anh, Pháp, Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch Cộng hòa Czech và các quốc gia vùng Baltic - và các quốc gia miễn cưỡng với các lệnh trừng phạt Nga như Ý, Hi Lạp, Síp, Bulgaria, Hungary, Luxembourg, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Malta.

Một nhà ngoại giao cho hay ông tin rằng EU cuối cùng sẽ quyết định về các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn với Nga nếu tình hình tại Ukraine tiếp tục xấu đi.

Nga sẽ đáp trả "đau đớn"

Nga hôm qua đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, nói rằng Washington đang trở lại thời Chiến tranh Lạnh. 

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố sự đáp trả của Mátxcơva có thể "đau đớn với Washington". 

"Chúng tôi kịch liệt lên án một loạt các biện pháp vốn được công bố trong nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên Mátxcơva", ông Ryabkov nói. 

"Chúng tôi sẽ đáp trả, mặc dù đây không phải lựa chọn của chúng tôi", hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Ryabkov. "Chúng tôi không thể để chuyện này xảy ra mà không có hành động gì, không có phản ứng cụ thể, không có các biện pháp của riêng chúng tôi. Hành động của Mỹ trong vấn đề này ngày càng trở nên khiêu khích". 

Theo Thứ trưởng ngoại giao Nga, quyết định của Mỹ xuất phát từ sự suy diễn "không có cơ sở và bị bóp méo về bản chất của các vấn đề tại Ukraine". 

"Washington đang hồi sinh một biện pháp cũ kỹ từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm hạn chế hợp tác thông thường, tự đưa mình vào một căn phòng tối tăm và bụi bặm của một thời đại đã qua lâu rồi", ông Ryabkov nhấn mạnh. 

An Bình
Theo AP, RT