1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

EU thành lập trung tâm chống khủng bố mới

(Dân trí) - Cơ quan thực thi luật pháp thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/1 đã thành lập một trung tâm mới phối hợp giữa các quốc gia thành viên EU trên mặt trận chống khủng bố, kênh NHK đưa tin.

 


Cảnh sát Pháp trong một chiến dịch chống khủng bố (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Pháp trong một chiến dịch chống khủng bố (Ảnh: Reuters)

Trung tâm chống khủng bố mới sẽ trực thuộc cơ quan cảnh sát châu Âu (gọi tắt là Europol) có trụ sở tại La Hay của Hà Lan.

Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright, tiết lộ với báo giới rằng việc chia sẻ các kỹ năng điều tra giữa các quốc gia thành viên thuộc trung tâm trên sẽ giúp đối phó chủ nghĩa khủng bố hiệu quả hơn trên toàn lãnh thổ châu Âu.

Cùng ngày (25/1), Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU đã nhất trí trong một cuộc họp kín tại Amsterdam, Hà Lan, trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin chống khủng bố giữa các nước thành viên. Cơ sở dữ liệu trên bao gồm thông tin về nơi ở của các công dân châu Âu gia nhập tổ chức khủng bố IS và các nhóm tổ chức khủng bố khác.

Việc phối hợp điều tra và nỗ lực của các quốc gia thành viên châu Âu ngày trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh các thách thức khủng bố từ tổ chức khủng bố IS và các nhóm khủng bố khác đang gia tăng.

Châu Âu đã chấn động sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp vào tháng 11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tổ chức khủng bố IS đã đứng lên nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.

Vũ Duy

Theo NHK