1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU sẽ chờ tới tháng 6 để quyết định các biện pháp trừng phạt Nga

Những yêu sách đòi tăng cường trừng phạt chống Nga đã không thu được kết quả tại Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels tuần trước đã đề cập tới những biện pháp trừng phạt kinh tế Nga nhưng không quyết định cụ thể nào được thông qua.
 
EU đang bất đồng sâu sắc trong việc tiếp tục đưa ra các lệnh trừng phạt Nga (Ảnh Sputnik News)
EU đang bất đồng sâu sắc trong việc tiếp tục đưa ra các lệnh trừng phạt Nga (Ảnh Sputnik News)

Vào đầu tháng Ba, EU đã gia hạn thêm 6 tháng (tức là đến ngày 15/9) đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào khoảng 150 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga.

Với nhiều số liệu được công bố, lãnh đạo một số nước châu Âu như Italy, Hy Lạp, Síp, Tây Ban Nha, Áo, Hungary, Slovakia đã chứng minh việc cấm vận đối với Nga gây thiệt hại không nhỏ cho châu Âu.

Chẳng hạn, Italy là đối tác của Nga đứng thứ hai sau Đức trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Lệnh trừng phạt đã làm giảm đáng kể khối lượng hợp tác song phương, điều được Thủ tướng Matteo Renzi thú nhận trong chuyến thăm Moskva hồi tháng Ba.

Các nhà lãnh đạo Hy Lạp, Síp, Tây Ban Nha, Áo gần đây lần lượt lên tiếng chỉ trích biện pháp trừng phạt kinh tế Nga.

"Nếu ai đó nghĩ rằng châu Âu và nền kinh tế châu Âu có đủ sức cạnh tranh dù thiếu sự hợp tác với Nga, tin vào khả năng duy trì an ninh năng lượng không cần nguồn năng lượng từ Nga, thì họ thực sự đang theo đuổi những bóng ma," Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Các đảng chính trị và đại diện doanh nhân ở Phần Lan và Hy Lạp đã đòi lãnh đạo Liên minh châu Âu đền bù cho nhà sản xuất những tổn thất tài chính từ lệnh cấm vận trả đũa của Nga nhằm vào thực phẩm từ châu Âu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, bà Fredericka Mogerini cho rằng tình hình được cải thiện hơn nhiều so với trước, mặc dù chưa phải là hoàn hảo: "Không có trắng hay đen, mà là một tình hình thực tế tốt hơn so với trước các thỏa thuận Minsk, dù vẫn có một số vi phạm".

Phát biểu của các đại diện khác trong EU cũng cho thấy mong muốn loại bớt căng thẳng, giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, khôi phục các mối hợp tác kinh tế và thương mại.

Bà Angela Merkel đã đặt dấu chấm hết cho việc thảo luận về các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga bằng tuyên bố: "Vấn đề biện pháp trừng phạt sẽ được quyết định tại EU trong tháng 6"./.
Theo VOV.VN/Sputnik News