1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Mỹ Latin

(Dân trí) - Không thể cạnh tranh được với khoản viện trợ lên tới 250 tỷ USD bằng đầu tư vào khu vực Mỹ Latinh, Liên minh châu Âu (EU) tìm cách giành ảnh hưởng bằng những cách thức khác như cung cấp thỏa thuận thương mại mới, miễn thị thực cho du khách và tăng cường quan hệ.

Họp báo sau hội nghị. (Ảnh: 
Họp báo sau hội nghị. (Ảnh: Euronews) 

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 8 của Liên minh châu Âu và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), giới lãnh đạo châu Âu đã gạt sang một bên các vấn đề đang nóng hiện nay trong khu vực như vấn đề nợ của Hy Lạp, cuộc xung đột tại Ukraine hay tương lai của Anh tại EU, để tập trung vào những vấn đề liên quan tới khu vực Mỹ Latin như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba, vấn đề biến đổi khí hậu hay các biện pháp tăng cường thúc đẩy thương mại song phương. 

"Chúng ta có thể nhận thấy rõ Trung Quốc đang tăng cường mạnh mẽ quan hệ thương mại với khu vực Mỹ Latin. Châu Âu cần phải có những biện pháp tăng cường giao dịch thương mại với khu vực Mỹ Latinh trong thời gian tới", Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố. 

Hội nghị lần thứ 8 giữa EU với CELAC diễn ra sau hội nghị tương tự giữa khu vực Mỹ Latin với Trung Quốc cách đây 6 tháng. Tại hội nghị này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ đầu tư 250 tỷ USD vào khu vực Mỹ Latin trong 10 năm tới. 

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, EU không có nhiều tiền mặt để có thể đầu tư một khoản tiền lớn như của Trung Quốc. Do vậy, EU đã chuyển sang các biện pháp khác nhằm tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latin.  

Tại hội nghị, EU đã nhất trí với Brazil về việc xúc tiến đàm phán nhằm tìm hướng tháo gỡ cho cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hiện giữa EU và MERCOSUR đang có bất đồng liên quan tới Hiệp định thương mại tự do (FTA). Bên cạnh đó, EU cũng sẽ khởi động quá trình đàm phán nhằm tăng cường trao đổi thương mại với Mexico và Chile về việc giảm bớt các rào cản kinh doanh. Hiện Ecuador cũng đang trong quá trình triển khai thỏa thuận tự do thương mại với EU. 

Các thỏa thuận khác cũng đạt được tại hội nghị nêu trên bao gồm việc năm quốc gia ở khu vực Caribe được miễn thị thực du lịch tới châu Âu, trong khi Colombia và Peru sẽ được hưởng quy chế này trong thời gian tới. Ngoài ra, EU và Brazil cũng đã thỏa thuận về dự án cáp ngầm viễn thông dưới biển trị giá 185 triệu USD nối từ Lisbon tới Fortaleza. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp Brazil giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống viễn thông của Mỹ. 

Bất chấp những căng thẳng thời gian qua giữa Mỹ và Venezuela, EU đã không thảo luận quá sâu vào vấn đề này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy bày tỏ hy vọng: "Tôi tin rằng tương lai của Venezuela sẽ được quyết định thông qua đối thoại, dân chủ, tự do và tôn trọng luật pháp". 

Ngọc Anh 
Tổng hợp