1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ethiopia có nguy cơ vỡ nợ

Minh Phương

(Dân trí) - Ethiopia, một ứng viên của liên minh BRICS, bị cho là không có khả năng thanh toán đúng hạn khoản lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư quốc tế đáo hạn vào đầu tuần này.

Ethiopia có nguy cơ vỡ nợ - 1

Kinh tế Ethiopia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Ethiopia ngày 12/12 cho biết, vào cuối tuần này, họ sẽ phải gọi điện cho các nhà đầu tư quốc tế sau khi không thể thanh toán khoản lãi trái phiếu 33 triệu USD đáo hạn ngày 11/12.

Tuần trước, Bộ Tài chính Ethiopia nói rằng, họ đã nỗ lực đàm phán lại các điều khoản trái phiếu trước thời hạn thanh toán lãi. Tuy nhiên, các bên không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn trả lãi suất và chia nhỏ các đợt thanh toán cho khoản nợ trái phiếu 1 tỷ USD của Ethiopia. Khoản nợ dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2024.

Sau khi hết thời gian ân hạn 14 ngày, quốc gia Đông Phi này dự kiến sẽ trở thành quốc gia mới nổi ở thị trường mới nổi vỡ nợ, trừ khi họ tái cơ cấu thành công kịp thời.

Ethiopia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự ở vùng Tigray. Do vậy, Ethiopia phải chật vật tìm cách thanh toán các khoản nợ quốc tế. Họ đang đề nghị một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hồi tháng 8, Ethiopia được mời gia nhập BRICS, nhóm các nền kinh tế hiện gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ngoài Ethiopia, Argentina, Ai Cập, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng được mời gia nhập.

Theo RT