1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em trai Thủ tướng Singapore rao bán biệt thự 12 triệu USD

Minh Phương

(Dân trí) - Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đang rao bán một biệt thự hạng sang với giá hơn 12 triệu USD, trong bối cảnh nhu cầu bất động sản cao cấp ở đây tăng nhanh.

Em trai Thủ tướng Singapore rao bán biệt thự 12 triệu USD - 1

Ông Lý Hiển Dương - em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: AFP).

Theo Bloomberg, biệt thự của ông Lý Hiển Dương được rao bán trên trang kinh doanh bất động sản PropertyGuru. Đây là biệt thự thuộc sở hữu của vợ chồng ông Lý Hiển Dương. Cặp đôi hiện sống trong một căn hộ cao cấp ở đường Nassim gần đó.

Biệt thự nằm trên một lô đất rộng khoảng 920m2, có 6 phòng ngủ, 2 phòng khách và một kho chứa rượu, một bể bơi, một hồ nuôi cá Koi. Biệt thự đủ chỗ để đậu 4 xe hơi.

Theo mô tả trên trang rao bán bất động sản, đây là một biệt thự được thiết kế giống khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi Caldecott, một khu vực cao cấp ở Singapore.

Ông Lý Hiển Dương hiện từ chối bình luận về thông tin rao bán biệt thự.

Ông Lý Hiển Dương, 63 tuổi, thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi nổ ra mâu thuẫn với anh trai Lý Hiển Long về di chúc của cha - cố lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu, cũng như về ngôi nhà của gia đình ở đường Oxley.

Mâu thuẫn giữa những người con của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu bắt đầu nổ ra công khai kể từ năm 2017 xung quanh việc xử lý ngôi nhà cổ của gia đình. Hai người em là Lý Hiển Dương và Lý Vỹ Linh cáo buộc anh trai Lý Hiển Long lạm dụng quyền lực để ngăn họ phá hủy ngôi nhà theo di nguyện của cha.

Họ cáo buộc anh trai tìm cách giữ lại ngôi nhà để bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long đã bác bỏ các cáo buộc mà ông nói là "vô căn cứ".

Trước cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, ông Lý Hiển Dương cũng gây sự chú ý khi gia nhập đảng đối lập, vận động phản đối đảng mà anh trai đang lãnh đạo.

Ông Lý Hiển Dương tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh) và Đại học Stanford (Mỹ). Ông từng là chủ tịch công ty thực phẩm và đồ uống Fraser & Neav. Công ty này đã được tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi mua lại năm 2013 với giá hơn 10 tỷ USD.

Những tin tức về việc rao bán nhà của ông Lý Hiển Dương đưa ra giữa lúc thị trường bất động sản Singapore đang trong một cơn sốt do giới siêu giàu ở đổ xô về quốc đảo sư tử.

Theo công ty bất động sản, doanh thu bất động sản hạng sang ở các khu vực cao cấp của Singapore trong quý 2 đạt mức cao nhất 10 năm. Giá căn hộ mới hạng sang trong quý 3 cũng tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Trong bối cảnh kinh tế Singapore được dự báo phục hồi mạnh trong năm nay, niềm tin của người tiêu dùng có thể còn gia tăng hơn nữa. Điều này thúc đẩy nhu cầu mua bất động sản hạng sang, vì vậy, giá bất động sản ở phân khúc này có thể còn tăng nữa trong những tháng tới", báo cáo của OrangeTee nhận định.