1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em trai cựu Tổng thống Bush chính thức ra tranh cử

(Dân trí) - Cựu Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush ngày 16/6 đã chính thức tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Ông Jed Bush (Ảnh:

Ông Jeb Bush (Ảnh: AFP

Ông Jeb Bush, người có quan hệ ruột thịt với hai đời cựu Tổng thống Mỹ, đã có bài phát biểu khởi đầu chiến dịch tranh cử tại quê nhà ở thành phố Miami. 

Trong bài phát biểu, ông Jeb Bush đã sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đây được coi là hình thức nhằm kêu gọi thêm sự ủng hộ từ các cộng đồng thiểu số, vốn ngày càng trở nên quan trọng trong các cuộc bầu cử tại Mỹ. 

"Trong bất cứ ngôn ngữ nào, thông điệp của tôi đều mang tới thông tin tích cực vì tôi tin chắc rằng chúng ta có thể biến chuyển những thập niên tới đây thành thời điểm tuyệt với nhất của nước Mỹ". 

Phần lớn nội dung trong bài phát biểu của ông Jeb Bush đề cập tới các thành tích mà ông đạt được khi còn làm Thống đốc bang Florida. 

Về chính sách đối ngoại, ông Jeb Bush cho rằng: "Chúng tôi giữ những người bạn đáng tin cậy trên thế giới bằng cách tin vào chính mình. Tôi sẽ xây dựng lại những mối quan hệ quan trọng của nước Mỹ bắt đầu bằng việc ủng hộ Israel". 

Về quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba thời gian qua, ông Jeb Bush đánh giá: "Cách đây không lâu, người ta nói về chuyến thăm Cuba của một vị tổng thống sắp mãn nhiệm. Chúng ta không cần phải thổi phồng quá mức với một chuyến đi như thế. Điều Mỹ cần làm là hỗ trợ những gì tốt nhất cho người dân Cuba. Tôi tin mình có thể làm được điều đó khi trở thành tổng thống". 
 
Thời gian qua, ông Jeb Bush cùng nhóm cố vấn đã đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử. Tuần trước ông cũng vừa có chuyến đi tới châu Âu để "đánh bóng" tên tuổi.    

Nếu coi bà Hillary Clinton là ứng viên "nặng ký nhất" trong cuộc đua trở thành đại diện của đảng Dân chủ để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống, thì ông Jeb Bush được cho là "còn nhiều điều cần làm" trước những ứng viên còn lại của đảng Cộng hòa. 

Theo giới phân tích, "cái bóng quá lớn" của người anh trai, cựu Tổng thống George W. Bush sẽ gây ra không ít trở ngại cho chiến dịch của ông Jeb Bush, đặc biệt là khi các đối thủ tập trung vào quyết định tấn công Iraq năm xưa hay nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống George W. Bush kết thúc trong một cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Ngọc Anh 
Tổng hợp