1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em trai chủ tịch quốc hội Syria bị bắn chết

(Dân trí) – Ngày 6/11 em trai chủ tịch quốc hội Syria đã bị ám sát ngay tại thủ đô Damascus khi đang trên đường đi làm. Phái đoàn quốc tế tại Syria cảnh báo nước này có thể trở thành Somalia thứ hai.

Tình hình tại Syria đang rất nguy hiểm
Tình hình tại Syria đang rất nguy hiểm

Theo hãng tin AP, ông Mohammed Osama Laham, em trai của chủ tịch quốc hội Syria Jihad Laham đã bị các tay súng nã đạn xối xả khi đang lái xe đi làm ở khu vực quận Midan, ngoại ô Damascus. Thông tin được hãng tin nhà nước Syria SANA công bố.

Ông Mohammed chính là nạn nhân mới nhất của làn sóng ám sát nhắm vào các quan chức chính phủ, sỹ quan quân đội và những người ủng hộ chế độ của tổng thống Bashar Assad. Trước đó hồi tháng 7, 4 sỹ quan an ninh cấp cao của ông Assad cũng đã bị quân nổi dậy sát hại trong vụ đánh bom cơ quan an ninh nhà nước tại Damascus.

Vụ ám sát nêu trên xảy ra chỉ một ngày sau vụ giao tranh dữ dội nhất tại thủ đô Damascus trong vài tháng gần đây trong bối cảnh phe nổi dậy tăng cường chống chế độ của ông Assad. Theo các nhà hoạt động nhân quyền và quan chức chính phủ Syria, một loạt vụ nổ trong đêm 6/11 đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Damascus. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. 

Trong khi đó hãng tin SANA khẳng định 3 vụ nổ đã xảy ra tại quận al-Wuroud, gần thị trấn Qudsaya gây thiệt hại lớn. Các nhà hoạt động cho biết bom đã được gài tại quảng trường chính gần nơi đóng quân của lực lượng Vệ binh cộng hòa do em trai của ông Assad là Maher chỉ huy với nhiệm vụ bảo vệ thủ đô.

Phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập Lakhdar Brahimi gọi những sự vụ gần đây tại Syria là “một thảm kịch lớn”. “Tôi không muốn quá bi quan nhưng tình hình tại Syria đang rất nguy hiểm. Người dân Syria đang chịu nhiều tổn thất”, ông Brahimi nói. 

“Tôi tin rằng nếu khủng hoảng không được giải quyết đúng đắn, Syria sẽ trở thành một Somalia mới. Nó có nghĩa là chính quyền sẽ sụp đổ trong khi các nhóm quân sự và phiến quân nổi lên”. Đến nay sau 19 tháng giao tranh, ước tính đã có hơn 36.000 người Syria thiệt mạng.

Thanh Tùng
Theo AP