1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

El Nino gây ra “vòng xoáy” bão mạnh ở Thái Bình Dương?

(Dân trí) - Kể từ ngày 1/9 vừa qua, chúng ta đã phải chứng kiến 8 trận bão nhiệt đới, mà 5 trong số đó là bão mạnh, 2 đạt tới mức “siêu bão” ở Thái Bình Dương. Vậy đâu là “thủ phạm” gây nên hàng loạt những trận bão này?

El Nino gây ra “vòng xoáy” bão mạnh ở Thái Bình Dương? - 1
Bão Ketsana gây ngập lụt nghiêm trọng tại Manila, Philippines.

 

Nhìn lại con số các trận bão thì năm 2009 vẫn còn nằm dưới mức trung bình. Cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến 19 trận bão nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương, vẫn thấp hơn “nhịp độ” cần thiết để đạt tới mức trung bình 27 trận mỗi năm. Mặc dù vậy, tháng vừa qua là một tháng khác thường, với 5 trong tổng số 8 trận bão tiến thẳng vào đất liền ở châu Á.

 

Bão Melor đã tiến vào miền trung Nhật Bản vào sớm ngày hôm nay. Còn ở Philippines, người dân vẫn đang phải vật lộn sau khi 2 trận bão lớn ập vào nước này chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bão Parma ập đến tuần trước, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong thời điểm người dân vẫn chưa gượng dậy được từ trận bão Ketsana, tấn công nước này vào cuối tháng 9. Hàng trăm người đã mất mạng trong trận bão Ketsana, chủ yếu là ở Philippines và Việt Nam.

 

Trước đó, vào đầu mùa hè, hơn 600 người ở Đài Loan đã thiệt mạng sau khi bão Morakot tấn công nước này. Cũng trong tháng 8, bão Etau gây ngập lụt và lở đất giết chết hơn chục người ở Đài Loan.

 

Vậy điều gì đứng đằng sau “vòng xoáy” bão gần đây và vì sao tất cả những trận bão này có vẻ như đến cùng một lúc và lại xảy ra vào cuối mùa mưa bão?

 

Câu trả lời có thể nằm ở hiện tượng El Nino, hiện tượng thay đổi theo chu kỳ trong bầu khí quyển và đại dương ở Thái Bình Dương. Khi xảy ra El Nino, nước ở vùng trung và đông Thái Bình Dương thường ấm hơn bình thường và ảnh hưởng của nó tới khí hậu toàn cầu có thể rất tàn khốc và khó dự đoán.

 

Theo các chuyên gia, chúng ta phải hứng chịu thêm nhiều trận bão lớn vào cuối mùa mưa bão trong những năm El Nino ở Tây Thái Bình Dương và những trận bão này có xu hướng hình thành xa hơn về phía đông. Nhiệt độ mặt biển ấm hơn trong thời gian diễn ra El Nino cho phép những trận bão này có thêm thời gian trên những vùng nước mở để phát triển thành những trận bão cực mạnh và cực lớn. Điều này hoàn toàn đúng vào năm nay, khi cả hai trận bão Choi-Wan và Melor đều đã đạt tới mức siêu bão.

 

Ngoài là “thủ phạm” gây gia tăng bão ở Thái Bình Dương, El Nino còn có thể là “thủ phạm” làm giảm các hoạt động ở bắc Đại Tây Dương, gây ra hiện tượng gió đứt (gió thay đổi hướng và tốc độ đột ngột) trên tầng trên của khí quyển, giới hạn khả năng tồn tại của các trận bão nhiệt đới.

 

Phan Anh
Theo CNN