1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại

(Dân trí) - Ngày nay, Olympic đã mặc nhiên trở thành dịp thi thố tài năng không chỉ của vận động viên, mà còn của các nhà thiết kế và kiến trúc sư. Mỗi kỳ Olympic đều có một biểu tượng, một công trình xây dựng thật đặc trưng, và tất nhiên không thể thiếu ngọn đuốc.

Ngọn đuốc của mỗi kỳ Olympic rất được ban tổ chức chú trọng vì nó thể hiện truyền thống và nét đặc trưng của mỗi quốc gia nơi sự kiện thể thao kết nối toàn cầu này diễn ra.

 

Nhân sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008, hay còn gọi là Thế vận hội mùa hè 2008, sẽ khai mạc tại Trung Quốc, vào tối ngày 8/8, hãy cùng điểm lại tất cả các mẫu đuốc của Olympic hiện đại mùa hè* từ năm 1936 đến nay:

 

1. Olympic Berlin 1936 tại Đức

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 1
Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại, ngọn lửa Olympic được châm từ lửa lấy trực tiếp từ ngọn lửa thiêng lấy từ đỉnh núi Olympia ở Hy Lạp. Ngọn đuốc này do nhà điêu khắc Walter Lemcke thiết kế và làm bằng thép đánh bóng.

 

2. Olympic London 1948 tại Anh

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 2
Ngọn đuốc này khắc dòng chữ “XIV OLYMPIAD LONDON 1948”, làm bằng thép không gỉ. Đây là thiết kế của nhà khảo cổ học kiêm kiến trúc sư Ralph Lavers, lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn đuốc của La Mã và Hy Lạp cổ đại.

 

3. Olympic Helsinki 1952 tại Phần Lan

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 3
 Chỉ có 22 chiếc đuốc như thế này được sản xuất và một trong số đó đã được bán với giá 185.000 USD tại cuộc đấu giá hồi năm 2006. Trên tay cầm của đuốc có khắc dòng chữ “XV Olympia Helsinki 1952”, còn trên thân đuốc có biểu tượng 5 vòng tròn Olympic và vòng nguyệt quế.

 

4. Olympic Melboure 1956 tại Australia

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 4
Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Melboure ở Australia đã sử dụng lại thiết kế đuốc của Olympic London 1948, nhằm nhấn mạnh tính liên tục của các kỳ thế vận hội.

 

5. Olympic Rome 1960 tại Italy

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 5
 Ngọn đuốc của Thế vận hội mùa hè Rome năm 1960 tại Italy được cố tình thiết kế dựa trên hình mẫu truyền thống, lấy cảm hứng từ những ngọn đuốc sử dụng tại các đài kỷ niệm cổ đại.

 

6. Olympic Tokyo 1964 tại Nhật Bản

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 6
 Ngọn đuốc này thoạt trông có hình thức như một thanh kiếm của các võ sĩ đạo Nhật Bản. Trên thực tế, thiết kế hình trụ của ngọn đuốc xuất phát từ ý tưởng tạo sự thống nhất và hài hoà với kết cấu của nhà thi đấu Yoyogi - sản phẩm của kiến trúc sư Kenzo Tange nổi tiếng Nhật Bản - với bộ phận chịu lực chính của công trình là hai trụ bê tông lớn, được nối liền bằng hệ thống thép ống.

 

7. Olympic Mexico 1968 tại Mexico

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 7
 Ngọn đuốc được thiết kế mô phỏng logo “Mexico 68” theo hình ảnh không gian ba chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cây đuốc này trông giống như một cái đánh trứng của các đầu bếp.

 

8. Olympic Munich 1972 tại Đức

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 8
 Một lần nữa, ngọn đuốc Olympic có sự lặp lại, lần này là giống đuốc sử dụng tại Olympic Tokyo 1964.

 

9. Olympic Montreal 1976 tại Canađa

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 9
 Nhóm phụ trách thiết kế và đồ hoạ của Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Montreal 1976 tại Canađa đã quyết định chọn vật liệu thật nhẹ - nhôm - để làm đuốc, vì những người rước đuốc phải chạy quãng đường khá dài. Đây cũng là kỳ Olympic mà các nhà thiết kế đuốc bắt đầu nghĩ tới việc làm sao để hình ảnh cây đuốc thật rõ ràng và nổi bật trên truyền hình và ảnh chụp. Do đó, phần chính của đuốc có màu đen để dễ nhận ra trong ảnh, còn tay cầm có logo Olympic thật nổi.

 

10. Olympic Mátxcơva 1980 tại Nga

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 10
 Đúng vào năm Mỹ tẩy chay Olympic, Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Mátxcơva tại Nga đã thiết kế cây đuốc mang hình một ngôi sao màu đỏ.

 

11. Olympic Los Angeles 1984 tại Mỹ

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 11
 Cây đuốc này có tay cầm bọc da, trên thân đuốc là hình ảnh đại hý trường Los Angeles, nơi diễn ra cả hai kỳ Olympic tại Mỹ năm 1932 và 1984.

 

12. Olympic Seoul 1988 tại Hàn Quốc

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 12
 Ngọn đuốc mang hoạ tiết truyền thống của Hàn Quốc, trên nền kim loại sáng màu.

 

13. Olympic Barcelona 1992 tại Tây Ban Nha

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 13
 Cây đuốc này là tác phẩm của nhà thiết kế công nghiệp André Ricard người Barcelona.

 

14. Olympic Atlanta 1996 tại Mỹ

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 14
 Ngọn đuốc này được thiết kế với cảm hứng từ những ngọn đuốc cổ đại đơn giản nhất - một bó sậy buộc bằng dây bện, đồng thời mô phỏng kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, thay bằng sậy là vật liệu nhôm, chính xác là 22 thanh nhỏ, tượng trưng cho 22 môn thi đấu.

 

15. Olympic Sydney 2000 tại Australia

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 15
 Cây đuốc này được thiết kế với cảm hứng từ kiến trúc Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng của nước Australia, màu nước trong xanh của Thái Bình Dương và đường cong của chiếc boomerang. Ngoài ra, cây đuốc còn có cấu tạo 3 lớp, đại diện cho 3 yếu tố: đất, nước và lửa.

 

16. Olympic Athens 2004 tại Hy Lạp

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 16
 Một chiếc lá cây ôliu là nguồn cảm ứng cho ngọn đuốc Olympic đầu tiên được rước qua 5 châu lục, mang theo thông điệp hoà bình của Thế vận hội mùa hè Athens năm 2004. Cây đuốc nặg chỉ 700gr, cao 68cm, được làm bằng magiê và gỗ cây ôliu, để màu sắc tự nhiên.

 

17. Olympic Bắc Kinh 2008 tại Trung Quốc

 

Đuốc Olympic mùa hè: Từ quá khứ đến hiện tại - 17
 Ngọn đuốc màu đỏ rực rỡ của Olympic Bắc Kinh do nhóm hơn 30 nhà thiết kế của tập đoàn máy tính Lenovo thiết kế trong 10 tháng. Đây là sản phẩm của sự kết hợp cả nét truyền thống và hiện đại. Cây đuốc có kết cấu mô phỏng các cuộn giấy, với hoa văn xoáy tạo thành hình ảnh những đám mây. Thân đuốc chia làm hai phần, mang ý nghĩa ‘âm-dương’

 

Hoàng Lê

Tổng hợp

Ảnh: Olympic.org

 

* Olympic là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức làm hai kỳ: mùa đông và mùa hè. Cả hai kỳ thế vận hội này được tổ chức 4 năm một lần. Cho đến năm 1992, chúng được tổ chức trong cùng 1 năm, ở các nước khác nhau. Tuy nhiên, từ năm 1992 trở đi, Thế vận hội mùa hè diễn ra vào năm đầu tiên của một chu kỳ Olympic, còn Thế vận hội mùa đông được tổ chức vào năm thứ 3. Olympic mùa hè Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2008, và Olympic mùa đông Vancouver (Canađa) sẽ diễn ra vào năm 2010.