1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập

(Dân trí) - Vài nghìn người ủng hộ Tổng thống Hosni Mubarak, trong đó một số người đi xe ngựa và lạc đà, hôm nay đã tấn công những người biểu tình chống chính phủ, khi bạo động tại Ai Cập chuyển sang một ngã rẽ mới, nguy hiểm.

 
Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 1
Một người biểu tình bị thương trong các cuộc xô xát tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo.

Trong các cảnh tượng hỗn loạn, các nhóm đối lập đã ném đá về phía nhau và người biểu tình lôi những người tấn công ra khỏi xe ngựa trong và quanh quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo. Vài người đã bị thương và người ta đã nghe thấy những tiếng súng.

Trước đó, quân đội kêu gọi mọi người trở về nhà sau 9 ngày diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tổng thống Mubarak đã cam kết không tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Hôm1/2, hàng trăm nghìn người đã biểu tình trên khắp cả nước chống lại ông Mubarak, đỉnh điểm của hơn 1 tuần diễn ra các cuộc biểu tình vốn làm khoảng 300 người thiệt mạng, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.

Có tới 2.000 người chống ông Mubarak đã “đóng đô” tại quảng trường Tahrir, tâm điểm của các cuộc biểu tình, trong một đêm lạnh giá, nói rằng cam kết của ông Mubarak là chưa đủ và hô lớn: “Chúng tôi sẽ không đi đâu hết”. Họ muốn ông Mubarak bị lật đổ và trừng phạt.

Nhưng hôm nay, hàng nghìn người ủng hộ ông Mubarak đã đổ tới quảng trường, phá hủy các chướng ngại vật.

Truyền hình đã chiếu cảnh các nhóm đối lập đối đầu nhau, hô hào các khẩu hiệu. Sau đó họ ném đá vào nhau và đánh nhau với gậy gộc và chai lọ.

Tiếng súng đã vang lên. Một số nguồn tin cho biết quân đội bắn chỉ thiên để giải tán các đám đông.

Tuy nhiên, Ibrahim Zadran, một thành viên của phe đối lập Liên minh quốc gia vì sự thay đổi, cho biết một số nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã sử dụng súng cầm tay và bắn 15 người biểu tình.

Một phóng viên của hãng thông tấn BBC có mặt tại quảng trường Tahrir cho hay các cuộc xô xát ngày càng trở nên bạo lực và một số người đã bị thương.

Những người biểu tình chống Mubarak cáo buộc quân đội di chuyển sang một bên để cho những người ủng hộ chính phủ vào quảng trường. Quân đội canh gác tại quảng trường không can thiệp. Các đám đông người biểu tình bắt đầu mỏng dần sau khi các vụ va chạm nổ ra.

Đụng độ giữa các nhóm đối thủ hôm nay cũng xảy ra tại Alexandria, thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập.
 
Ảnh biểu tình bạo lực tại thủ đô Cairo ngày 2/2:


Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 2

Cảnh xô xát giữa những người biểu tình chống chính phủ và ủng hộ chính phủ tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo.
 
Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 3
Các nhóm đối lập ném đá về phía nhau.

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 4

Những người biểu tình đập một tượng đài để lấy đá ném nhau trong cuộc xô xát.

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 5

Một người ủng hộ Tổng thống đang bị những người biểu tình chống chính phủ bắt giữ.

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 6


Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 7
Một người biểu tình dán ảnh Tổng thống Mubarak và các thành viên nội các lên đế dép.

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 8

Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 9
Hàng chục người đã bị thương trong vụ xô xát của các nhóm đối lập.
 
Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 10

Một người biểu tình chống chính phủ bị thương đang được điều trị ngay tại quảng trường Tahrir.
 
Đụng độ bùng phát giữa các cuộc biểu tình tại Ai Cập - 11
Một giáo sĩ Hồi giáo cầu nguyện trên quảng trường.

An Bình
Theo AP, BBC