1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, Moscow dọa đáp trả

(Dân trí) - Đức quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga sau khi nghi ngờ Moscow có trách nhiệm trong vụ sát hại cựu chỉ huy phiến quân Chechnya ở Berlin hồi tháng 8.

Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, Moscow dọa đáp trả - 1

Công viên tại Berlin, nơi xảy ra vụ sát hại cựu chỉ huy phiến quân Chechnya (Ảnh: AFP)

Đức trục xuất nhà ngoại giao Nga

Chính phủ Đức ngày 4/12 quyết định trục xuất đối với 2 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Berlin. Lý do được giới chức Đức đưa ra là Nga chưa hợp tác đầy đủ để hỗ trợ cuộc điều tra vụ sát hại cựu chỉ huy Chechnya ở Berlin.

Zelimkhan Khangoshvili, 40 tuổi, cựu chỉ huy phiến quân ở Chechnya, bị bắn chết tại công viên Kleiner Tiergarte ở thủ đô Berlin của Đức hôm 23/8. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nghi phạm, song người đàn ông này khai báo rất ít thông tin cho cảnh sát.

Công tố viên của Đức cho biết, nghi phạm đã bay từ Moscow đến sân bay Charles de Gaulle ở Paris (Pháp) khoảng 6 ngày trước khi thực hiện vụ sát hại dưới tên gọi Vadim Sokolov, 49 tuổi. Vadim tiếp tục bay tới Warsaw và nghỉ trong một khách sạn cho đến ngày 22/8. Vadim sử dụng hộ chiếu Nga vào năm 2015 và thông tin thị thực cho thấy người đàn ông này là một kỹ sư làm việc cho một công ty có tên gọi Zao Rust ở St Petersburg. Tuy nhiên, công ty này dường như đã “tổ chức lại”, số máy fax của nó lại chỉ ra mối liên hệ với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Truyền thông Đức ví vụ tấn công Khangoshvili giống vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ở Anh năm ngoái. Giới chức Đức nghi ngờ, vụ sát hại Khangoshvili có liên quan đến giới chức trong chính quyền Nga hoặc Cộng hòa Chechnya, song Moscow cho rằng đó là cáo buộc "vô căn cứ".

Nga cảnh báo đáp trả

Nga ngày 4/12 chỉ trích quyết định trục xuất của chính phủ Đức. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động trục xuất này của Berlin là "thiếu thiện chí và phi lý", đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

"Chúng tôi coi hành động của phía Đức là thiếu thiện chí, vô lý, và cho thấy đây là một hành động chính trị hóa điều tra không thể chấp nhận được. Chúng tôi buộc phải tiến hành các biện pháp đáp trả ", Bộ Ngoại giao Nga bình luận.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cũng đưa ra thông cáo bày tỏ sự thất vọng với cách giải quyết của Đức. Đại sứ Nechaev cảnh báo, vụ việc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Nga - Đức.

Minh Phương
Theo RT, BBC