1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức khép án kẻ sát nhân ăn thịt người

Armin Meiwes, 44 tuổi, kẻ thừa nhận đã giết hại và ăn thịt một người bạn mới quen qua Internet, vừa bị toà án Frankfurt kết án tù chung thân trong phiên tái xử.

Năm 2004, Armin từng bị kết án 8,5 năm tù vì tội ngộ sát Bern Juergen Brandes song một thẩm phán cho rằng phán quyết trên là quá nhẹ.

 

Tại phiên tái xử diễn ra vào hôm qua (9/5), ban công tố đã khẳng định Meiwes có tội đồng thời quyết định không bao giờ thả nhân vật này khỏi nhà tù.

 

Chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, Meiwes - thú nhận ước muốn tiếp tục ăn thịt những con mồi trẻ tuổi, hoàn toàn có thể phạm tội trở lại. Một cuốn băng ghi lại cảnh Meiwes đang ăn thịt người đã được trình chiếu tại toà. Đây là bằng chứng cho thấy Meiwes giết hại nạn nhân để thoả mãn nhu cầu tình dục.

 

Nạn nhân của Meiwes là Brandes, kỹ sư máy tính, 43 tuổi, dường như cũng hưởng ứng sáng kiến bị ăn thịt sau khi liên lạc với kẻ sát nhân thông qua một chatroom trên internet. Sự tự nguyện của nạn nhân đã khiến toà án quy cho Meiwes một mức án nhẹ hơn so với những gì đáng nhận trong phiên xử năm 2004.

 

Meiwes và Brandes đã gặp nhau tại nhà Meiwes ở Rotenburg tháng 3/2001. Hai người đã giao cấu với nhau trước khi Meiwes cắt dương vật của Brandes và nấu lên để ăn cùng nhau.

 

Sau đó, Meiwes đã đánh và giết Brandes trước khi cắt nạn nhân thành nhiều mảnh, đút phần còn lại vào tủ lạnh để ăn dần.

 

Theo Bảo Bình

Vietnamnet/BBC, AFP