1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức kêu gọi dân xây hầm tránh bom sau cảnh báo nguy cơ chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Kế hoạch tác chiến của Bộ Quốc phòng Đức kêu gọi người dân nước này biến nhà ở thành hầm tránh bom trong trường hợp xảy ra xung đột ở châu Âu.

Đức kêu gọi dân xây hầm tránh bom sau cảnh báo nguy cơ chiến tranh - 1

Một hầm tránh bom ở Hanover, Đức (Ảnh: Getty).

Báo Bild của Đức ngày 27/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức dự kiến hoàn thành "Kế hoạch tác chiến" (OPLAN) vào tháng 4.

"Kế hoạch tác chiến" mô tả Đức là một "quốc gia trung chuyển" đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị, thay vì là một quốc gia đóng vai trò tích cực trên tiền tuyến.

Do vậy, binh lính Đức sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các đường cao tốc, nhà ga và bến cảng quan trọng, Bild cho biết.

Ngoài ra, chính phủ Đức cũng cần sự hỗ trợ của người dân trong việc tham gia và thực hiện một số nhiệm vụ thường được giao cho quân đội và cảnh sát, bao gồm việc bảo vệ các nhà máy điện.

Hiện chỉ có 579 hầm tránh bom còn hoạt động ở Đức, vì vậy kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức được cho là còn kêu gọi người dân tự xây hầm trú ẩn ở những nơi như tầng hầm và nhà để xe.

Báo Bild dẫn lời người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thảm họa Liên bang Ralph Tiesler nói rằng việc xây dựng các hầm trú ẩn mới "không còn khả thi" do hạn chế về thời gian.

Đức đang tìm mọi cách để tăng sức mạnh quân sự, do lo ngại các mối đe dọa từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chính phủ Đức đã đặt mục tiêu tăng quy mô quân đội từ 183.000 lên 203.000 binh lính vào năm 2031.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố trong tháng này rằng, Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO "trong vòng 5 đến 8 năm tới". Tuy nhiên sau đó, ông đã điều chỉnh phần nào đánh giá của mình.

"Hiện tại, tôi không thấy bất kỳ nguy cơ nào về một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ NATO hoặc bất kỳ quốc gia đối tác nào của NATO", ông Pistorius nói.

Theo ông Pistorius, mặc dù Đức hiện không bị đe dọa tấn công trực tiếp, nhưng nước này nên cố gắng hết sức để chuẩn bị cho điều đó.

Bình luận về kịch bản Nga có thể tấn công vùng Baltic, ông Pistorius nói rằng Berlin đang thành lập "Lữ đoàn Lithuania" đặc biệt để giải quyết những lo ngại đó. Đơn vị này bao gồm khoảng 4.800 binh sĩ, dự kiến sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2027 và sẽ là lực lượng đầu tiên của Đức đồn trú lâu dài ở nước ngoài kể từ Thế chiến 2.

Trước đó, báo Bild trích dẫn một tài liệu mật cho biết, Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một "cuộc tấn công mở" vào NATO vào giữa năm 2025, sau những thắng lợi lớn ở Ukraine. Moscow đã phủ nhận thông tin này.

Theo ông Pistorius, trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga sẽ phải mất ít nhất vài năm để sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện khác và các nước phương Tây nên tận dụng thời gian này để tăng cường trang bị vũ khí cho mình.

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Đức cũng dự đoán vào tháng 11 năm ngoái rằng NATO nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn với Nga trong vòng 5 đến 9 năm tới. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cũng cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới.

Điện Kremlin từng bác bỏ những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột với phương Tây trong tương lai. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các tuyên bố cho rằng Nga có thể tấn công NATO là "hoàn toàn vô nghĩa". Ông nhấn mạnh Moscow "không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự" khi làm như vậy.

Theo RT