1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đức hoàn tất việc đưa hơn nghìn tấn vàng dự trữ về nước

Ngânhàng Trung ương Đức vừa hoàn tất việc đưa một nửa số vàng dự trữ của nước nàyvề nước trước thời hạn dự kiến 3 năm.


Số lượng lớn vàng dự trữ cất giấu ở nước ngoài được Đức đưa về nước

Số lượng lớn vàng dự trữ cất giấu ở nước ngoài được Đức đưa về nước

Ngân hàng Bundesbank có trụ sở tại Frankfurt cho hay, một nửa trong tổng số 3.378 tấn vàng dự trữ của Đức đã được đưa từ New York (Mỹ), London (Anh) và Paris (Pháp) về nước, nơi chúng được cất giấu trong nhiều thập kỷ.

Trong đợt vận chuyển gần đây, khoảng 374 tấn kim loại quý này, tương đương 11% số vàng dự trữ của Đức, đã được đưa ra khỏi hầm tại Ngân hàng Trung ương Pháp, trong khi 300 tấn vàng khác cũng được vận chuyển từ Cục Dự trữ Liên bang (Ngân hàng Trung ương) Mỹ tại New York về hầm của Bundesbank ở Frankfurt, thành viên hội đồng quản trị Bundesbank Carl-Ludwig Thiele tiết lộ với các phóng viên.

“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phôi để xác định tính xác thực, độ mịn và trọng lượng. Chúng tôi không có gì để phàn nàn”, Thiele nói.

Đức là nước sở hữu số lượng vàng dự trữ lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, với giá trị trên thị trường vào khoảng 120 tỷ euro.

Theo Tuấn Anh

An ninh thủ đô