1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức đóng cửa gần 5.000 trang trại vì thức ăn nhiễm dioxin

(Dân trí) - Hơn 4.7000 trang trại đã bị đóng cửa sau khi một lượng lớn thức ăn cho vật nuôi được phát hiện nhiễm dioxin. Trước đó, người ta đã phát hiện 1.000 trang trại có trứng gà nhiễm hóa chất độc này.

 
Đức đóng cửa gần 5.000 trang trại vì thức ăn nhiễm dioxin - 1
Hơn 1.000 trang trại đã bị cấm bán trứng do sản phẩm có chứa dioxin.

Song giới chức trách khẳng định hàm lượng dioxin không gây nguy hiểm tới sức khỏe của con người và việc đóng cửa chỉ là biện pháp cẩn trọng.

 

Hầu hết những trang trại bị ảnh hưởng là ở vùng Lower Saxony, tây bắc Đức.

 

Trong kkhi đó, EU đã cảnh báo trứng gà ở các trang trại bị ảnh hưởng bởi dioxin đã vào nước Anh.

 

Tuần trước hơn 1.000 trang trại đã bị cấm bán trứng sau khi dioxin, hóa chất có liên quan đến bệnh ung thư ở người, được tìm thấy trong cả trứng lẫn gà nuôi.

 

Được biết, hóa chất độc này đã vào thức ăn cho vật nuôi sau khi được một công ty ở miền bắc Đức phân phối. Công ty này còn cung cấp các chất phụ gia cho thức ăn vật nuôi.

 

Dioxin được phát hiện vào cuối tháng 12, song mức độ nghiêm trọng của nó chỉ được tiết lộ vào đầu tuần trước khi giới chức Đức cho hay 3.000 tấn thức ăn cho vật nuôi đã bị ảnh hưởng.

 

Bộ Nông nghiệp Đức hôm qua cho hay hầu hết các trang trại bị đóng cửa đang nuôi lợn. Bộ cũng cho biết, các trang trại này không được có bất kỳ hình thức vận chuyển nào cho đến khi được kiểm tra và được chứng minh là không bị nhiễm độc.

 

Còn theo người phát ngôn về y tế của Ủy ban châu Âu (EC) Frederic Vincent mối nguy hiểm hiện đã tới Anh. “Những quả trứng đã được chế biến và sau đó xuất khẩu sang Anh… với 14 tấn hàng ký gửi dưới dạng sản phẩm tiêu dùng đã được tiệt trùng”, ông cho hay.

 

“Chúng có thể đã vào trong xốt ma-don-ne, bánh ngọt. Vì vậy chúng tôi sẽ cùng giới chức Anh xem xét vấn đề này”.

 

Phan Anh
Theo BBC