1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đức cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ điều đó sẽ dẫn đến hậu quả, nhưng chúng ta đang ở giai đoạn cần tuyên bố rằng, điều đó không nên xảy ra và tôi tương đối lạc quan rằng, chúng ta sẽ thành công với yêu cầu của mình trong trường hợp này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải xem xét tình hình và chúng tôi phải rất thận trọng", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ hôm 5/3 khi được hỏi về khả năng áp lệnh trừng phạt Trung Quốc nếu nước này cấp vũ khí cho Nga.

Ông Scholz không nêu chi tiết hậu quả mà Trung Quốc có thể phải đối mặt nếu cấp vũ khí cho Nga. Đức có nền kinh tế lớn nhất châu Âu và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong những năm gần đây.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức cho biết chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga.

"Tất cả chúng ta đều chia sẻ quan điểm rằng không nên cung cấp vũ khí. Chính phủ Trung Quốc trong tình huống này đã cam kết rằng họ sẽ không cung cấp bất kỳ thứ gì. Chúng tôi đã yêu cầu không cung cấp vũ khí cho Nga và chúng tôi đang theo dõi tình hình này", ông Scholz nói thêm.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Liên minh châu Âu (EU) cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga.

"Cho đến nay, chúng tôi không có bằng chứng về điều đó, nhưng chúng tôi cần theo dõi tình hình hàng ngày", bà von der Leyen nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với Bắc Kinh trong trường hợp nước này hỗ trợ quân sự cho Moscow, quan chức EU nói rằng "đây là một câu hỏi giả định và chỉ có thể trả lời khi nó trở thành hiện thực".

Mỹ và các đồng minh NATO gần đây liên tục bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn các nguồn tin nói rằng, máy bay không người lái là một trong những vũ khí sát thương mà Bắc Kinh cân nhắc chuyển cho Nga. 

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, liên minh quân sự này đã nhận thấy "những dấu hiệu" cho thấy Trung Quốc đang cân nhắc và có thể đang lên kế hoạch gửi vũ khí cho Nga nhằm giúp đỡ Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Reuters dẫn các nguồn tin từ quan chức Mỹ hôm 1/3 cho biết, Mỹ đang thông báo với các đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 28/2 tuyên bố Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây. Thay vào đó, Bắc Kinh khẳng định đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố bản đề xuất hòa bình gồm 12 điểm.

Theo AP