1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư luận Thái Lan lo ngại về năng lực lãnh đạo của Chính phủ

Có tới 85,68% số người được hỏi lo ngại Chính phủ không giải quyết được các vấn đề về kinh tế, giá cả hàng hóa leo thang...

Ngày 15/3, Trung tâm nghiên cứu dư luận Dusit của Thái Lan đã công bố kết quả thăm dò mới nhất về lòng tin của người dân nước này đối với sự điều hành đất nước của Chính phủ do Thủ tướng Prayuth lãnh đạo trong thời gian qua.
 
Theo đó, 64,64% số người được hỏi cảm thấy tương đối tin tưởng và có 18,49% tỏ ý rất tin tưởng vào Chính phủ Thái Lan hiện nay. Những ý kiến này đánh giá cao hiệu quả làm việc của Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh - trật tự xã hội và cho rằng Chính phủ đã tích cực chống tham nhũng và cố gắng giải quyết các vấn đề khó khăn về đời sống của người dân và các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc.
 
Một cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP)
Một cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, đa số người dân Thái Lan cũng lo ngại Chính phủ của Thủ tướng Prayuth sẽ không đạt kết quả mong muốn trong việc điều hành đất nước trên một số lĩnh vực quan trọng: Có tới 85,68% số người được hỏi lo ngại Chính phủ không giải quyết được các vấn đề về kinh tế, giá cả hàng hóa leo thang, sự nghèo khổ, chênh lệch xã hội và nợ nần của người dân.

Trong khi đó, 74,95% ý kiến không tin tưởng Chính phủ về vấn đề soạn thảo Hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử. Ngoài ra, hơn 60% người dân Thái Lan cũng không tin tưởng Chính phủ có thể giải quyết được một số vấn đề quan trọng khác như hòa giải, đoàn kết dân tộc; cải cách nền chính trị Thái Lan theo hướng trong sạch, lành mạnh và cải thiện hình ảnh của Thái Lan trên trường quốc tế.

Cuộc thăm dò dư luận nêu trên cho thấy người dân Thái Lan đã bắt đầu lo ngại về những diễn biến phức tạp mới của chính trường Thái Lan, nhất là trong bối cảnh kinh tế Thái Lan có dấu hiệu chững lại do gặp khó khăn về xuất khẩu, du lịch và đầu tư; đồng thời các nội dung của tiến trình cải cách và soạn thảo Hiến pháp mới cũng đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối của các tầng lớp xã hội./.

Theo Tống Sơn/VOV-Bangkok