1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái răn đe của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trang Eurasian Times đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng Kaliningrad, khu vực nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

Động thái răn đe của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO - 1

Các máy bay chiến đấu Su-30SM của Hạm đội Baltic của Nga (Ảnh: Scramble).

Ngày 4/4, sau một buổi lễ thượng cờ được tổ chức tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Brussels, Bỉ, Phần Lan đã chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 31 của NATO. Việc kết nạp Phần Lan đã kết thúc 7 thập niên duy trì chính sách trung lập của quốc gia Bắc Âu, đồng thời lập kỷ lục về thời gian NATO phê chuẩn việc kết nạp một thành viên mới.

Trước quyết định kết nạp Phần Lan của NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự này "đe dọa lợi ích quốc gia và an ninh" của Nga, đồng thời chỉ trích nỗ lực của NATO trong việc mở rộng biên giới của tổ chức tới gần lãnh thổ Nga.

Trong một động thái đáp trả, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của nhiều vũ khí hạng nặng tại khu vực Kaliningrad.

Hơn 15 máy bay chiến đấu từ các đơn vị không quân hải quân của Hạm đội Baltic đã tham gia vào cuộc tập trận trên với các bài diễn tập "phóng tên lửa, bắn pháo và ném bom".

"Trong quá trình bay huấn luyện, các biên đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và Su-30SM2, máy bay cường kích Su-24 và máy bay vận tải quân sự An-26 đã thực hiện các bài tập khai hỏa chiến thuật nhằm vào mục tiêu đã định, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất, phá hủy các sở chỉ huy, xe bọc thép và nhân lực của đối phương, cũng như tiến hành trinh sát trên không", Văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều quả bom với cân nặng từ 100-500kg cũng đã được thả xuống các khu vực mục tiêu giả định trong cuộc tập trận này.

Động thái răn đe của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO - 2

Các binh sĩ Nga bên cạnh tổ hợp phòng không S-400 của Kaliningrad (Ảnh: Goodfon).

Ngoài các máy bay chiến đấu, các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga cũng đã được huy động tham gia tập trận tại Kaliningrad.

Việc tập trận tại Kaliningrad cho thấy quân đội Nga sẵn sàng trả đũa các hoạt động của NATO trong khu vực. Kaliningrad có một vị trí địa lý chiến lược khi nằm kẹp giữa 2 quốc gia thành viên của NATO là Ba Lan và Lithuania. Bên cạnh đó, khu vực này còn nằm sát Biển Baltic và có ranh giới trên biển với Phần Lan.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo, Moscow sẽ đáp trả việc Phần Lan trở thành thành viên của NATO bằng cách củng cố hệ thống phòng thủ nếu cần.

"Chúng tôi sẽ tăng cường tiềm lực quân sự của mình ở phía tây và tây bắc. Trong trường hợp triển khai lực lượng của các thành viên NATO khác trên lãnh thổ Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga", ông Grushko cho biết trong một bài phát biểu được hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đăng tải.

Động thái răn đe của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO - 3

Vùng Kaliningrad của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan (Đồ họa: Google Maps).

Theo Eurasian Times