1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Động thái của Tổng thống Putin khi Israel - Iran bùng nổ xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin đã nêu lập trường của Nga khi xung đột Israel - Iran ngày càng leo thang.

Động thái của Tổng thống Putin khi Israel - Iran bùng nổ xung đột - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Thông báo của Điện Kremlin hôm nay 18/6 nêu rõ, trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga sẵn sàng làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa Iran và Israel.

"Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga sẵn sàng hỗ trợ làm trung gian trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các bên trong cuộc xung đột, thông báo về các cuộc tiếp xúc với một số nhà lãnh đạo nước ngoài về vấn đề này", Điện Kremlin cho biết.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang liên tục của cuộc xung đột Iran - Israel.

"Một cuộc trao đổi ý kiến ​​đã diễn ra trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn. Cả hai bên đều bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang liên tục của cuộc xung đột Iran - Israel, gây ra hậu quả tiêu cực nhất cho toàn bộ khu vực", Điện Kremlin cho biết thêm.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nhận định tình hình hiện tại giữa Iran và Israel “rất nghiêm trọng”.

Theo quan chức Nga, Moscow đang liên lạc với các thành viên của một số cơ quan tình báo của Iran và Israel.

"Chúng tôi đang liên lạc với đại diện của cả hai bên trong cuộc xung đột: với đại diện của các cơ quan tình báo tương ứng của cả Iran và Israel", ông Naryshkin nói.

Một số quan chức Nga đã cảnh báo về việc Mỹ hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay nói rằng viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ cho Israel “là một bước đi có thể gây mất ổn định toàn bộ tình hình”.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết, Nga cảnh báo Mỹ không nên cung cấp viện trợ cho Israel, hoặc thậm chí cân nhắc đến điều đó. Ông cũng xác nhận Moscow đã liên lạc với cả Israel và Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ở Trung Đông không còn là giả thuyết, mà là thực tế đang diễn ra, gây nguy hiểm cho cả khu vực và thế giới.

"Tất cả những điều này không chỉ dẫn đến leo thang mà còn dẫn đến mối đe dọa trực tiếp đối với khu vực và thế giới vì các cuộc tấn công đang được thực hiện vào các cơ sở hạt nhân hoặc nguyên tử hòa bình", bà Zakharova nhấn mạnh.

Tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Giải trừ quân bị hôm 17/6,  ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cảnh báo “tình hình đang diễn biến theo kịch bản tiêu cực và khó lường nhất, có thể gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ đối với Trung Đông mà còn đối với toàn thế giới”.

Theo nhà ngoại giao Nga, các sự kiện gần đây cho thấy Israel đã đưa ra quyết định có chủ ý, "ủng hộ việc leo thang căng thẳng hơn nữa", có thể dẫn đến “thảm họa hạt nhân trên quy mô lớn".

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân dân sự tại Iran là bất hợp pháp và đang đẩy thế giới đến thảm họa hạt nhân.

Theo Tass