1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất 7,1 richter rung chuyển Indonesia, 3 người chết

(Dân trí) - Một trận động đất 7,1 richer hôm nay đã làm rung chuyển miền đông Indonesia, gây ra cảnh báo sóng thần cục bộ và khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà. 3 người chết và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Các nạn nhân được cho là thiệt mạng do bị nhà đổ trên đảo Yapen, gần tâm chấn. 
 

Trận động đất xảy ra vào 12h16, cách đông nam đảo Biak, Tây Papua, khoảng 123km.

 

Trận động đất này xảy ra ngay sau một trận động đất 6,2 richter ở cùng khu vực.

 

Người dân ở Manokwari, cách tây bắc tâm chấn khoảng 300km, hoảng loạn chạy ra những khu đất trống khi các tòa nhà lắc lư và mặt đất rung chuyển.

 

“Mọi thứ rung chuyển trong khoảng 40 giây. Mọi người chạy ra khỏi nhà”, một nhân chứng cho hay.

  

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đo được cường độ trận động đất là 7,0 richer.

 

Cơ quan địa chất và khí tượng Indonesia đã ra cảnh báo sóng thần cục bộ song Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết không có sóng lớn ở khu vực đại dương này.

 

Phan Anh

Theo AFP