1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiều khu vực ở đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục những ngày qua, làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung năng lượng khi nhiệt độ xuống thấp.

Đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục - 1

Một số khu vực đông bắc Trung Quốc đang phải hứng bão tuyết kỷ lục (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn tin truyền thông địa phương ngày 10/11 cho biết, trong tuần này, bão tuyết đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông ở một số khu vực đông bắc Trung Quốc. Tại tỉnh Liêu Ninh, phần lớn các trạm thu phí đường cao tốc phải đóng cửa. Các nhà ga xe buýt và tàu cũng buộc phải đóng cửa, ngoại trừ ở thành phố Đại Liên và Đan Đông.

Kể từ khi không khí lạnh tràn về hôm 7/11, nhiệt độ ở vùng đông bắc Trung Quốc đã giảm tới 14 độ C ở một số khu vực. Cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão tuyết. Đây là cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp.

Ông Zhou Chunxiao, người đứng đầu Cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh, cho biết đợt tuyết rơi gần đây ở Liêu Ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1951. Lượng tuyết rơi dày kỷ lục hơn 50 cm được ghi nhận tại một số thành phố ở Liêu Ninh, trong đó có thành phố An Sơn.

Đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục - 2

Tuyết phủ trắng Hoàng Cung Thẩm Dương (Ảnh: Reuters).

Giới chức các địa phương ở đông bắc Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung năng lượng bằng cách tăng sản lượng điện, tăng nhập khẩu than đá. Tổng công ty điện lực Trung Quốc cuối tuần trước cảnh báo, tình hình cung cầu điện ở nước này trong mùa đông sẽ rất căng thẳng.

Nhiều chuyên gia lo ngại nguồn cung năng lượng ở Trung Quốc có thể căng thẳng hơn nữa trong mùa đông sau khi một khu vực rộng lớn ở đông bắc nước này đã phải hứng chịu cảnh thiếu hụt điện kể từ tháng 5.