Đội tuyển Hải quân dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Vladivostok

Sáng 17-8, đoàn công tác và Đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam tham dự Army Games 2021 đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Vladivostok, Liên bang (LB) Nga.

Đội tuyển Hải quân dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Vladivostok - 1

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, đại diện đoàn công tác đọc lời tưởng niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác dẫn đầu. Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt, đại diện lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại vùng Viễn Đông nước Nga, một số doanh nhân, kiều bào, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Vladivostok.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân đã thay mặt đoàn đọc lời tưởng niệm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam hơn 30 năm, Người đã từng 3 lần đến TP Vladivostok vào các năm 1924, 1927 và 1934. Người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga, được Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và các thế hệ tiếp nối của Việt Nam tiếp tục bồi đắp, phát huy ngày càng sâu sắc, toàn diện. 

Đội tuyển Hải quân dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Vladivostok - 2

Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt, Đại tá Trịnh Xuân Tùng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong giờ phút tưởng niệm thiêng liêng trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn HQND Việt Nam đã kính dâng lên Người những bông hoa tươi thắm, bày tỏ tình cảm, lòng ngưỡng mộ và sự tri ân sâu sắc; đồng thời, đoàn hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động đối ngoại quốc phòng và nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo, tinh thần thi đấu hữu nghị, khẳng định năng lực, trình độ của HQND Việt Nam ở các nội dung thi đấu trong môn thi "Cúp biển" thuộc khuôn khổ Army Games 2021 trước bạn bè quốc tế.

* Cùng ngày, đại diện đoàn đã tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Vladivostok. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt đã bày tỏ vui mừng lần thứ hai được đón các chiến hạm cùng đoàn công tác HQND Việt Nam tới thăm TP Vladivostok. Trước đó, năm 2019, Hải quân Việt Nam đã cử Tàu 016-Quang Trung tới TP Vladivostok tham dự Lễ duyệt binh tàu hải quân nhân kỷ niệm 323 năm thành lập Hải quân Nga. Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt chúc Đội tuyển HQND Việt Nam thi đấu thành công tại Army Games 2021, đồng thời tin tưởng các tuyển thủ với khả năng của mình sẽ giành được thành tích cao trong các nội dung thi.

Đội tuyển Hải quân dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Vladivostok - 3
Đội tuyển Hải quân dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Vladivostok - 4

Thượng tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung (ảnh trên) và Thiếu tá Mã Nguyên Thanh, Thuyền trưởng Tàu 015-Trần Hưng Đạo trao quà lưu niệm tặng Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trịnh Xuân Tùng bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của cộng đồng bà con tại TP Vladivostok dành cho đoàn. Đại tá Trịnh Xuân Tùng cho biết đây là lần đầu tiên Đội tuyển HQND Việt Nam tham gia thi đấu tại Army Games. Đội tuyển sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, góp phần khẳng định khả năng cũng như sức mạnh của HQND Việt Nam, QĐND Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Dòng sự kiện: Army Games 2021