1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nhân Canada bị cáo buộc chia sẻ "bí mật quốc gia" của Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Truyền thông quốc gia Trung Quốc cho biết, doanh nhân Michael Spavor Canada bị buộc tội gián điệp vì chia sẻ hình ảnh thiết bị quân sự được coi là bí mật quốc gia của Trung Quốc.

Doanh nhân Canada bị cáo buộc chia sẻ bí mật quốc gia của Trung Quốc - 1

Hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ (Ảnh: AP).

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) dẫn nguồn thạo tin ngày 2/9 cho biết, doanh nhân Michael Spavor đã chụp ảnh các thiết bị quân sự của Trung Quốc và cung cấp cho cựu nhà ngoại giao đồng hương Michael Kovrig. Thời báo Hoàn Cầu nói, ông Spavor là người cung cấp thông tin chính cho ông Kovrig và các ảnh chụp thiết bị quân sự là bí mật quốc gia.

Ông Spavor và Kovrig bị giới chức Trung Quốc bắt giữ hồi tháng 12/2018 không lâu sau khi Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị của Mỹ. Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng việc bắt giữ hai công dân Canada là nhằm trả đũa và gây sức ép với Canada.

Tháng trước, một tòa án ở Trung Quốc đã kết án ông Spavor 10 năm tù vì tội gián điệp. Phán quyết đã vấp phải chỉ trích của Mỹ và Canada. Giới chức Canada thậm chí cáo buộc Trung Quốc dùng "ngoại giao con tin". Trong khi đó, phiên tòa xét xử ông Kovrig đã kết thúc vào tháng 3, tòa án chưa ấn định ngày đưa ra phán quyết.

Tại Canada, thẩm phán tòa án tối cao British Columbia dự kiến đưa ra phán quyết liên quan đến việc có dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ hay không vào ngày 21/10 tới.