1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp Thái Lan điêu đứng vì biểu tình

(Dân trí) - Các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều ngày qua tại Thái Lan đã khiến nhiều doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng nặng nề với thiệt hại ước tính hàng triệu USD. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán tháo cổ phiếu các công ty Thái Lan.

Theo tờ Nation của Thái Lan, nhiều công ty nước này đã phải triển khai các kế hoạch ứng phó với tình trạng bạo lực do biểu tình. Trong số này có các công ty của tập đoàn PTT, do đám đông người biểu tình tụ tập trước trụ sở Bộ năng lượng Thái Lan suốt từ thứ Tư tuần trước, nơi cũng là một phần khu trụ sở của tập đoàn này. Tình hình đã khiến “gã khổng lồ” ngành dầu mỏ và hóa dầu phải đóng cửa trụ sở chính.

Các cuộc biểu tình tại Thái Lan những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng
Các cuộc biểu tình tại Thái Lan những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thị trấn Quất Lâm sẽ được nâng lên thị xã

Bộ Tài chính "phản pháo" về giá gas

Ông Nguyễn Đăng Quang rút khỏi ban lãnh đạo Techcom Capital

300 triệu USD đã chảy vào chứng khoán Việt Nam

Trong thông báo gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) ngày 2/12, PTT và các công ty con cho biết họ đã phải thực thi các biện pháp nhằm tiếp tục hoạt động kinh doanh, và thường xuyên chạy thử các chương trình giả định nhằm đối phó với tình hình mới.

Những thông tin tương tự cũng được gửi tới SET bởi các công ty như Thai Oil hay Bangchak Petroleum. Trong đó Thai Oil cho biết hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng nhưng đã phải điều chỉnh các chu trình để tiếp tục hoạt động và phục vụ khách hàng mà không bị gián đoạn.

Công ty Central Pattana thì cho biết đã phải hoãn việc chào bán quyền mua cho quỹ đầu tư CPN Retail Growth Leasehold Property (CPNRF) do bất ổn chính trị. Công ty này đã có kế hoạch huy động từ 15,76 - 25,52 tỷ baht, tương đương 480 - 790 triệu USD.

CAT Telecom, một công ty quốc doanh của Thái Lan ước tính thiệt hại ban đầu từ 200 - 300 triệu baht (6,2 - 9,3 triệu USD) sau khi hệ thống các máy chủ của công ty này tại chi nhánh Bang Rak ngừng hoạt động hôm thứ Bảy vừa qua do mất điện diện rộng, khiến hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông cho 92.000 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng. Vụ mất điện được cho là một hành động cố ý.

Phát mất tới 18 giờ, CAT mới khôi phục được nguồn điện và các dịch vụ liên quan. Hiện công ty này đang phải tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng trên có thể lặp lại, và thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu những gì đã xảy ra.

Trong khi đó, ngành du lịch Thái Lan cũng đã hứng chịu những hậu quả đầu tiên khi tốc độ khách đăng ký tour sớm trong vòng 2 tháng tới đã sụt giảm. Chịu ảnh hưởng lớn nhất là các thị trường ASEAN, châu Đại Đương, Nam Á và châu Phi.

Theo số liệu từ Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan (TAT), tổng cộng có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát cảnh báo về việc đi lại tới Thái Lan ở cấp độ 2 hoặc 3 trên thang cảnh báo 5 cấp của mình. Một trong những thị trường sụt giảm tiêu biểu là Úc, khi lượng tour đặt sớm cho tháng 12 và tháng 1/2014 chỉ tăng 3,6% so với mức bình quân hai chữ số những năm trước.

Dù vậy, ông Sugree Sithivanich, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị truyền thông của TAT cho biết ông vẫn tin ngành mình sẽ đạt mục tiêu thu hút 26,1 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Ước tính tổng doanh thu của du lịch Thái Lan năm nay sẽ đạt khoảng 36 tỷ USD.

Trên thị trường chứng khoán, bất chấp chỉ số Sàn chứng khoán Thái Lan tăng 0,7%, lên 1383,89 điểm trong ngày 3/12, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực bán ra. Chỉ trong vòng hai ngày đầu tuần này, khối ngoại đã bán ròng hơn 180 triệu USD, khiến tổng khối lượng bán ròng của năm nay lên gần 5,2 tỷ USD.

Thanh Tùng
Theo Nation

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước