1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc đến Iran đàm phán hạt nhân

(Dân trí) - Một đoàn thanh sát viên của Liên hợp quốc hôm nay đã tới Tehran để đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, một ngày sau khi nước này ngừng xuất khẩu dầu mỏ cho phía Anh và Pháp để trả đũa lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của EU.

 
Đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc đến Iran đàm phán hạt nhân - 1
Các thanh sát viên IAEA trên đường tới Iran.

Phái đoàn gồm 5 thành viên từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Tehran, nhưng các nhà ngoại giao phương Tây tỏ ra không hi vọng nhiều về một bước đột phá lớn.

“Tôi vẫn bi quan về việc Iran sẽ chứng tỏ sự hợp tác lớn lao cần thiết”, một phái viên cho biết tại Vienna.

Nhưng dù sao, kết quả của các cuộc thảo luận trong tuần này cũng rất quan trọng và sẽ được theo dõi chặt chẽ vì nó có thể làm gia tăng cuộc tranh cãi hoặc giảm bớt những căng thẳng.

Chuyến thăm của đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc diễn ra một ngày sau khi Iran tuyên bố ngừng bán dầu mỏ cho Pháp và Anh trong một động thái dường như là nhằm trả đũa việc EU cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran, có hiệu lực từ 1/7.

EU cho biết sẽ không thiếu dầu nếu Iran ngừng xuất khẩu dầu thô vì khối này đã dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 120 ngày.

Các nguồn tin cho hay các hãng mua dầu của EU đã cắt giảm mạnh việc mua dầu từ Iran vài tháng trước lệnh cấm của EU.

Các tập đoàn năng lượng lớn như Total và Shell vốn là những hãng mua nhiều dầu thô của EU, nhưng Total đã ngừng mua dầu từ Iran và Shell cũng giảm mạnh lượng dầu mua vào.

Tướng Mỹ: Tấn công quân sự Iran là hấp tấp

Các cường quốc phương Tây không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống lại Iran vì các tham vọng hạt nhân, và đã có những thảo luận công khai tại Israel về việc nước này có nên tấn công Iran để ngăn chặn Cộng hoà Hồi giáo chế tạo bom nguyên tử hay không.

Quan chức quân đội hàng đầu của Mỹ ngày 19/2 cho rằng một cuộc tấn công quân sự có thể là vội vàng vì không rõ Tehran có sử dụng các khả năng hạt nhân để chế tạo một quả bom nguyên tử hay không.

“Hiện chưa rõ Iran có chế tạo bom hay không và trên cơ sở đó, tôi nghĩ sẽ là hấp tấp khi quyết định rằng đã đến lúc cho một giải pháp quân sự”, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói.

Phương Tây đã bày tỏ chút lạc quan về viễn cảnh các cuộc đàm phán mới với Tehran, đặc biệt là sau khi nước này gửi một lá thư cho cao về chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton hồi tuần trước, cam kết mang tới những sáng kiến mới cho cuộc đàm phán.

“Trong các cuộc đàm phán này, chúng tôi đang hi vọng về một giải pháp cho vấn đề hạt nhân hiện nay của Iran mà hai bên cùng mong muốn”, truyền hình Iran dẫn lời Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi hôm qua.

An Bình
Theo Reuters