1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn tàu bọc thép của Nga bất ngờ xuất hiện ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một đoàn tàu bọc thép của Nga được nhìn thấy di chuyển từ bán đảo Crimea vào Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng. Moscow đã lên tiếng giải thích.

Đoàn tàu bọc thép của Nga bất ngờ xuất hiện ở Ukraine - 1

Một đoàn tàu bọc thép của Nga (Ảnh minh họa: Military Review).

Hãng tin Zvezda TV của Nga ngày 8/3 dẫn một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, một đoàn tàu bọc thép gồm 9 toa của Nga đã di chuyển từ bán đảo Crimea vào khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine.

Nhân chứng quay đoạn video khi đoàn tàu này đang di chuyển qua thị trấn Novooleksiivka của Ukraine, cách bán đảo Crimea do Nga kiểm soát khoảng hơn 30 km, cách thành phố Melitopol, Tây Nam Ukraine, khoảng 90 km. Một số toa tàu được nhìn thấy sơn ký tự "Z", ký tự xuất hiện trên các xe quân sự của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hiện chưa rõ đây có phải Baikal, một trong 4 đoàn tàu bọc thép của Nga hay không. Baikal là đoàn tàu bọc thép được trang bị hệ thống gây nhiễu để bảo mật thông tin liên lạc cũng như tránh nguy cơ đoàn tàu bị định vị. Đoàn tàu bọc thép của Nga cũng được trang bị vũ khí phòng không có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không bay ở tầm thấp. Nếu cần thiết, các đoàn tàu có thể được tăng cường bằng các loại vũ khí khác, bao gồm cả pháo.

Đoàn tàu bọc thép của Nga bất ngờ xuất hiện ở Ukraine


Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, đoàn tàu bọc thép từng được nhìn thấy vận chuyển khí tài quân sự và binh sĩ Nga đến sát biên giới Ukraine.

Về lý do xuất hiện lần này của đoàn tàu bọc thép tại Ukraine, Quân khu phía Nam của Nga cho biết, đoàn tàu được điều động nhằm sơ tán công dân một số quốc gia tại Ukraine bằng đường sắt.

"Hôm nay, các quân nhân Quân khu phía Nam đã sơ tán 248 công dân nước ngoài, trong đó có 38 trẻ em từ khu vực Kherson của Ukraine đến thành phố Armyansk ở bán đảo Crimea. Các nhân viên đoàn tàu bọc thép đã làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán. Hiện giờ, Nga sẽ đảm bảo nhanh chóng đưa các công dân nước ngoài hồi hương", TASS dẫn thông cáo của Hạm đội Biển Đen của Nga cho hay.

Theo thông cáo, đoàn tàu bọc thép đã sơ tán 166 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 41 công dân Ukraine cũng như công dân của các nước gồm Ai Cập, Azerbaijan, Pakistan, Thụy Điển, Italy, Brazil, Moroccov và Ấn Độ. Những người sơ tán lên tàu từ khu vực Antonovka ở Kherson.

Hoạt động sơ tán diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục đề xuất các lệnh ngừng bắn ở một số thành phố của Ukraine để thiết lập các hành lang nhân đạo, cho phép người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tuần thứ 3 sau khi Nga chính thức mở chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine từ hôm 24/2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi chiến dịch bắt đầu đến nay, Moscow đã phá hủy hơn 2.600 mục tiêu quân sự ở nước láng giềng. Căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine