1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn cấp cao Philippines sang La Haye quyết theo đuổi vụ kiện Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 4/7 thông báo cử luật sư chính của chính phủ và các quan chức cấp cao khác tới Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye, để bắt đầu phiên xét xử liên quan tới vụ Manila kiện Bắc Kinh về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose. (Ảnh:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose. (Ảnh: AFP)

Trong thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết phiên điều trần sẽ bắt đầu từ thứ Ba tới (7/7) với nội dung “giải quyết vấn đề về quyền tài phán" trong vụ Manila đâm đơn kiện Bắc Kinh hồi tháng 1/2013. 

Người phát ngôn Jose cũng cho biết Cố vấn Pháp luật của chính phủ Philippines, ông Florin Hilbay, cùng các luật sư tư nhân đang làm việc tại Mỹ sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario và các quan chức cấp cao khác của chính phủ tham dự quá trình pháp lý này. 

“Chúng tôi hy vọng việc phân xử bằng pháp lý là cách tiếp cận hòa bình để giải quyết những tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng chéo ở Biển Đông. Philippines mong muốn sớm tìm ra lời giải đáp về các quyền hàng hải trên Biển Đông của các nước và khu vực duyên hải, trong đó có Philippines và Trung Quốc", ông Jose nhấn mạnh.

Hồi tháng 1/2013, Philippines đã đệ đơn kiện lên tòa án Liên Hợp Quốc nhằm khẳng định rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông là vô giá trị và trái với luật pháp quốc tế. 

Thời gian qua hoạt động cải tạo đảo ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia, Bắc Kinh vẫn bao biện rằng đây là những hoạt động xây dựng nằm trong các khu vực "thuộc chủ quyền" của nước này (?). 

Ngọc Anh 
Tổng hợp