1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cận ngày bị đưa ra tòa, Bắc Kinh "đe" Philippines, chỉ trích Mỹ

(Dân trí) - Bắc Kinh ngày 3/7 nổi giận trước Chiến lược an ninh mới của Mỹ, trong đó nêu rõ các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là "hiếu chiến" và "vi phạm luật pháp quốc tế". Trước đó một ngày, Bắc Kinh cảnh báo Manila "chớ ảo tưởng đối đầu" với họ (!?)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: AFP)

Chỉ trích Lầu Năm Góc "thổi phồng" nguy cơ...

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, thậm chí cả những khu vực cách Trung Quốc đại lục đến 1.400km và nằm trên thềm lục địa của Việt Nam hay Philippines.

Manila đã đệ đơn kiện lên tòa án Liên Hợp Quốc từ tháng 1/2013, nhằm khẳng định rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô giá trị và trái với luật pháp quốc tế.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ vì hành động bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Bắc Kinh đang "tuyên bố chủ quyền" với khoảng 8km2 tổng diện tích các đảo, trong đó có 6km2 vừa mới được xây đắp từ tháng 1/2015.
Lầu Năm Góc ngày 1/7 vừa công bố Chiến lược an ninh quốc gia 2015, trong đó nhấn mạnh quan ngại của Washington về việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng hoạt động này vi phạm luật pháp quốc tế và "làm gia tăng căng thẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương". 

Phản ứng lại trước động thái của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 3/7 lại một lần nữa tố ngược Washington "đã có những thổi phồng vô căn cứ" (?).

“Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng và phản đối bản chiến lược thổi phồng thái quá về các hành động của Trung Quốc”, CNA dẫn lời bà Hoa lên giọng.

Bà Hoa cũng tiếp tục các lý lẽ biện bạch rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần giải thích rõ ràng lập trường của mình trong công tác xây dựng trên các đảo và bãi đá trên Biển Đông”.  “Chúng tôi cho rằng Mỹ nên từ bỏ tư tưởng Chiến tranh Lạnh”, bà Hoa tuyên bố trong buổi họp báo.

... "Đe" Manila “chớ ảo tưởng”

Trước đó 1 ngày, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ hôm 2/7, cũng phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh lặp lại điều vẫn ngụy biện cho việc Bắc Kinh "né" vụ kiện về "đường lưỡi bò" với Philipines tại Tòa Trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan.
 
Manila dự kiến tuần tới đưa quan sát viên tới Tòa Trọng tài quốc tế để giải trình về vụ kiện yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Bà Hoa vẫn lý sự kiểu áp đặt rằng hành động này của Philippines "thực tế là chiêu trò khiêu khích chính trị", nhằm buộc Trung Quốc phải “thỏa hiệp về vấn đề tranh chấp” (?)

Bà Hoa lớn tiếng nói hành động của Manila "phi thực tế và cũng sẽ không có kết quả", đồng thời cảnh báo Philippines "chớ ảo tưởng đối đầu với Trung Quốc". 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu Philippines "nhanh chóng trở lại đúng với quỹ đạo", nhắc lại quan điểm của Trung Quốc muốn  giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ cử đại diện tới tòa án Liên Hợp Quốc nhằm tiến hành đối chất, giải trình về vụ kiện Trung Quốc từ 7/7 đến 13/7.

Bạch Trúc
Theo AFP