Dmitri Medvedev - Tổng thống tương lai của nước Nga?
(Dân trí) - Phó thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos bằng một bức tranh kinh tế Nga đầy hứa hẹn. Báo giới Nga đánh giá, bản thuyết trình ấn tượng sẽ giúp ông Medvedev củng cố vững chắc vị thế người kế nhiệm ông Putin.
Bài phát biểu của ông Dmitri Medvedev được quan tâm nhiều nhất trong chương trình của Diễn đàn lần này. Hầu hết các đại biểu đánh giá ông như ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào năm 2008.
Ông Medvedev đã có tuyên bố hết sức ấn tượng tại Davos, bày tỏ sự tin chắc của mình về mối quan hệ tốt đẹp giữa quyền lực và giới doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một bức tranh viễn cảnh tưới sáng của nước Nga. Kết thúc năm 2006, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã vượt mức GDP của năm 1990 - thời điểm trước khi Liên bang Xô viết tan rã. Sự kiện này khiến chính phủ cũng như các Bộ trưởng hài lòng và lạc quan về sự phát triển trong tương lai của nước Nga.
Tờ Nezavissimaïa Gazeta trích đăng phát biểu của ông Dmitri Medvedev: "Nền kinh tế của nước Nga trong 2 năm tới sẽ có tổng sản phẩm quốc nội và sức mua vượt Italia, Pháp và Anh". Nhật báo kinh doanh Vedomosti đề cập đến sự lạc quan của Phó thủ tướng kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị của Gazprom khi cho rằng, đến cuối năm 2007, nước Nga có thể dẫn đầu thế giới về khai thác dầu, vượt qua Arập Xêút.
Ông Medvedev đã tạo hi vọng cho các nhà đầu tư nước ngoài bằng việc khẳng định cho phép họ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, dự kiến vấn đề này có thể được thông qua trong vài tháng tới. Tại Davos, ông Medvedev không đề cấp tới các dự án quốc gia, mà đưa ra quan điểm về các nguyên tắc cơ bản trong chính sách tương lai của Mát-xcơ-va. Liên quan đến tương lai trở thành tổng thống của mình - điều thu hút sự quan tâm của tất cả đại biểu của diễn đàn, ông Medvedev thận trọng cho rằng không nên vội vã đưa các phỏng đoán không chính xác.
Theo nhận định của các chuyên gia, nước Nga đã tạo một ấn tượng tốt tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2007 - thành công hơn nhiều so với năm 2006. Nhiều đại biểu đánh giá cao đóng góp của nước này và sự có mặt của vị Phó thủ tướng đóng vai trò trung tâm trong thành công đó. Nhiều đại biểu cho biết, họ quan tâm đến ông Medvedev như là một tổng thống tương lai thực sự của nước Nga. Tờ Gazeta tiết lộ, chính tổng thống Putin đã đề nghị ông Medvedev đến tham dự diễn đàn này.
Sau khi ông Putin tuyên bố sẽ không ra tranh cử tổng thống lần thứ 3, người ta nhắc nhiều tới hai ứng cử viên sáng giá đều được Tổng thống Putin ủng hộ. Đó là Phó thủ tướng Dmitri Medvedev và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Serguei Ivanov. Nhưng sau cái chết do bị đầu độc bằng phóng xạ hồi tháng 11 năm ngoái của cựu nhân viên tình báo KGB Alexandre Litvinenko và vụ nhà báo Anna Politkovskaya bị sát hại, hình ảnh của nước Nga bị ảnh hưởng không nhỏ. Ông Medvedev là người theo tư tưởng tự do, rất nhạy cảm với lợi ích của giới chủ mới ở Nga. Ông Serguei Ivanov thiên về việc mở rộng quyền lực của nhà nước nên rất được các siloviki (cựu quan chức an ninh) ủng hộ.
Dmitri Medvedev từng làm việc dưới quyền Tổng thống Putin khi ông Putin làm thị trưởng thành phố Saitn Peterburg và chuyển tới làm việc trong điện Kremlin khi Putin đắc cử. Là một luật gia thành thạo luật doanh nghiệp, ông Medvedev sẽ được giới chủ Nga ủng hộ mạnh mẽ. Theo nhận định của giới quan sát Nga, điều quan trọng nhất giúp Medvedev giành lợi thế trong cuộc chạy đua vào điện Kremlin chính là vì ông gần gũi với cuộc sống nhân dân Nga và góp phần đáng kể trong việc cải thiện hình ảnh nước Nga trên trường quốc tế.
Ngọc Nhàn
Tổng hợp










