1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tĩnh Húc được khen ngợi

(Dân trí) - Bộ phim “Đông Cung” vừa lên sóng tối ngày 14/2. Sau 3 tập đầu tiên, khán giả đã dành lời khen ngợi xoay quanh diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên chính…

“Đông Cung” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn - một trong những đại diện xuất sắc của dòng tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là trong mảng tiểu thuyết “ngược tâm”.

Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình bi thương của công chúa Tây Lương - Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Thái từ Lý Thừa Ngân (Trần Tĩnh Húc). Vì trót đem lòng yêu Lý Thừa Ngân, Tiểu Phong đã mất đi cả quốc gia, gia đình và cả những người dân mà mình thương yêu nhất.

ảnh 2.jpg

Tiểu Phong xinh đẹp.

 

Trong giây phút đau lòng đến tột độ, nàng công chúa Tây Lương xinh đẹp đã quyết định gieo mình xuống dòng sông Quên, lựa chọn xóa sạch mọi ký ức, quên đi tất cả những khổ đau và tình yêu trong quá khứ. Đây cũng là đoạn mở đầu cho bộ phim "Đông Cung".

Sau khi được Thái tử Lý Thừa Ngân cứu sống, Tiểu Phong chấp nhận làm một Thái tử phi bị thất sủng chỉ vì muốn giữ lại mạng sống cho người dân, đánh đổi hòa bình cho Tây Lương. Cũng từ đây, Tiểu Phong đã bị Lý Thừa Ngân đưa vào vòng xoáy của tham vọng, tranh đấu nơi cung đình và mở ra một bi kịch khác cho cả hai.

Có thể nói, điểm hấp dẫn nhất ở "Đông Cung" chính là sự “ngược tâm”  nặng nề từ nội dung, thân thế của Tiểu Phong cho đến mối tình đan xen hận thù giữa cô và Thái tử Lý Thừa Ngân. Tuy nhiên, có vẻ như sau khi lên phim, hình ảnh của Lý Thừa Ngân đã được “tẩy trắng”.

ảnh 1.jpg

Lý Thừa Ngân trên phim lại có phần sáng sủa hơn, hiền lành hơn, đáng yêu hơn và dễ chiếm cảm tình của người xem hơn..

 

Theo nguyên tác, Lý Thừa Ngân là một người có tham vọng, có dã tâm và có thể đánh đổi tất cả những gì mình có để chiếm được ngai vàng. Nhưng Lý Thừa Ngân trên phim lại có phần sáng sủa hơn, hiền lành hơn, đáng yêu hơn và dễ chiếm cảm tình của người xem hơn.

Bên cạnh đó, mốc thời gian bắt đầu của phim cũng đã bị xoay chuyển so với truyện. Nếu như "Đông Cung" phiên bản tiểu thuyết mở đầu khi Tiểu Phong đã quen biết Lý Thừa Ngân thì ở phiên bản phim truyền hình, cả hai hoàn toàn chưa gặp được nhau.

gif.gif

Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân lần đầu tiên gặp nhau

 

Tuy nhiên, việc thay đổi nguyên tác được đánh giá là chấp nhận được. Khán giả vẫn dành sự khen ngợi cho “Đông Cung” khi phim vẫn giữ được cảm giác mà truyện mang đến. Mặt khác, diễn xuất lẫn nhan sắc của nam, nữ chính cũng nhận được phản ứng tích cực từ người xem.

ảnh 4.jpg

Êkip đã lựa chọn cách khai triển toàn bộ mối tình này ngay từ đầu và trải dần về sau, thay vì đan xen giữa hồi ức và hiện tại như trong tiểu thuyết.

Dù đây là bộ phim đầu tiên đóng vai chính, song Trần Tĩnh Húc không gặp khó khăn nhiều để trở nên nổi bật. Cách diễn xuất của anh được khen tự nhiên, có hồn và có cảm xúc. Ngoại hình của Trần Tĩnh Húc cũng khá sáng và phù hợp với hình tượng Lý Thừa Ngân trên phim.

So với Trần Tĩnh Húc, Bành Tiểu Nhiễm tuy không xuất sắc bằng nhưng vẫn được khen ngợi là ổn hơn mong đợi. Có ý kiến cho rằng nhan sắc của cô nàng lung linh ngoài mong đợi, cực kỳ phù hợp với hình tượng Tiểu Phong được Phỉ Ngã Tư Tồn miêu tả trong nguyên tác. 

ảnh 5.jpg

Bành Tiểu Nhiễm khiến khán giả choáng ngợp với hình tượng Tiểu Phong của mình.

 

"Đông Cung" chính thức được phát sóng tại Trung Quốc vào ngày 14/2/2019 và lên sóng vào tất cả các ngày trong tuần với tần suất mỗi ngày 1 tập, được thực hiện phụ đề phát sóng tại Việt Nam lúc 21h30 cùng ngày.

Quỳnh Nh