1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sắp diễn ra tại Hà Nội

Minh Phương

(Dân trí) - Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-29/10 sẽ là dịp để Mỹ công bố các sáng kiến đầu tư ở khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sắp diễn ra tại Hà Nội - 1

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 2 ở Thái Lan tháng 11/2019. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo ngày 6/9 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Mỹ phối hợp với Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ và Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - ASEAN sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 3 tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 28-29/10. Các đại biểu Mỹ sẽ tham gia diễn đàn trực tuyến ngày 27-28/10.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy tầm nhìn với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực tự do và cởi mở bao gồm các quốc gia độc lập, thịnh vượng và vững mạnh.

Tại diễn đàn lần này, lãnh đạo chính phủ và các doanh nghiệp của Mỹ, Việt Nam và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề từ năng lượng, hạ tầng, đến kinh tế số, kết nối thị trường, khôi phục kinh tế và hệ thống y tế sau đại dịch Covid-19, cũng như tăng cường hợp tác và các cơ hội thương mại giữa Mỹ và khu vực.

Thông cáo cho biết thêm, diễn đàn sẽ giới thiệu các khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn của khu vực tư nhân và nỗ lực của các chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và hướng tới tương lai thịnh vượng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Diễn đàn được tổ chức chủ yếu thông qua nền tảng hội nghị trực tuyến và có một số sự kiện diễn ra trực tiếp tại Hà Nội.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược “xoay trục” của chính phủ Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi đầu năm 2017. Kể từ những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, các cơ quan chính phủ Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD vào khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương để hỗ trợ ba lĩnh vực ưu tiên gồm: cơ sở hạ tầng, năng lượng và nền kinh tế số.

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần 1 diễn ra tại Washington D.C của Mỹ vào tháng 7/2018, diễn đàn lần 2 diễn ra tại Bangkok của Thái Lan vào tháng 11/2019.