1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới

(Dân trí) - Chỉ trong một tháng qua, một loạt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới đã đắc cử và nhậm chức như Tổng thống Đức Christian Wulff, nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III...

 
Bronislaw Komorowski đắc cử tổng thống Ba Lan
 
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 1

Trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tuần qua, ứng cử viên đảng Cương lĩnh Công dân (Civic Platform) Bronislaw Komorowski đã giành chiến thắng với 53% phiếu bầu, đánh bại ứng viên Jaroslaw Kaczynski của đảng đối lập cánh hữu Luật pháp và Công lý (PiS), người nhận được 47% số phiếu.

Ông Komorowski sẽ nhậm chức vào tháng 8/2010, kế nhiệm Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski bị tử nạn máy bay hồi tháng 4 vừa rồi.

Đức có tổng thống mới
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 2

Ông Christian Wulff, 51 tuổi, một luật gia, đã trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Đức khi nhậm chức tổng thống hôm 2/7. Ông Wuff, ứng cử viên đảng cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel, đã giành chiến thắng sau 3 vòng bỏ phiếu tại quốc hội hôm 30/6.

Tân Thủ tướng Czech Petr Necas
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 3

Tổng thống Cộng hoà Czech Vaclav Klaus hôm 28/6 đã chỉ định ông Vaclav Klaus, Chủ tịch Đảng Dân chủ công dân (ODS), làm thủ tướng và trao quyền cho ông này để thành lập một chính phủ mới. Ông Necas sẽ phải thành lập một liên minh trước khi nhậm chức, thay thế Thủ tướng Jan Fischer tuyên bố từ chức hôm 25/6.

Philippines có tổng thống độc thân
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 4

Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông Benigno Aquino III đã nhậm chức tổng thống Philippines hôm 30/6 tại quảng trường Quirino ở thủ đô Manila trước sự chứng kiến của hàng người. Ông Aquino, 50 tuổi, là tổng thứ 15 của Philippines và là tổng thống độc thân đầu tiên tại nước này.

Australia lần đầu tiên có nữ thủ tướng
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 5

Bà Julia Gillard, 48 tuổi, đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Australia sau tuyên bố từ chức của ông Kevin Rudd hôm 24/6. Trước đó, bà Gillard phục vụ trong chính phủ với tư cách là Phó thủ tướng.

Cựu Bộ trưởng tài chính trở thành Thủ tướng Nhật Bản
 
 
Điểm mặt các nhà lãnh đạo mới trên chính trường thế giới  - 6
 
Bộ trưởng tài chính kiêm phó thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, 63 tuổi, hôm 4/6 đã được bầu là Thủ tướng mới của đất nước mặt trời mọc, thay thế ông Yukio Hatoyama từ chức trước đó. Ông Kan là nhà lãnh đạo thứ 94 của Nhật và là Thủ tướng thứ 5 kể từ năm 2006.

An Bình
Tổng hợp