1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Ukraine phát biểu tại Quốc hội Mỹ, kêu gọi cấp thêm vũ khí

Thanh Thành

(Dân trí) - Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 20/7 giờ địa phương, đệ nhất phu nhân Ukriane Olena Zelenska kêu gọi Washington viện trợ thêm vũ khí quân sự cho Kiev để đối phó với các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga.

Đệ nhất phu nhân Ukraine phát biểu tại Quốc hội Mỹ, kêu gọi cấp thêm vũ khí - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) và Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tại Quốc hội Mỹ ngày 20/7 (Ảnh: Reuters).

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska từ lâu đã nói rõ rằng bà không có ham muốn cá nhân đối với ánh đèn sân khấu, nhưng ngày 20/7, bà đã đứng trước hàng trăm nghị sĩ Quốc hội Mỹ, trong đó có cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, để phát biểu và đưa ra yêu cầu viện trợ thêm vũ khí cho Kiev.

Bà Zelenska chiếu hình ảnh những em bé Ukraine vui tươi trước khi thiệt mạng do cuộc xung đột và nói với trước các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ: "Chúng tôi muốn không có thêm cuộc không kích nào nữa. Không có cuộc tấn công tên lửa nào nữa. Những mong muốn này liệu có quá nhiều?".

Phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ, bà Zelenska thừa nhận việc một đệ nhất phu nhân tìm nguồn viện trợ vũ khí là điều bất thường, nhưng rất quan trọng. 

"Chúng ta đều hoàn toàn tan vỡ khi thế giới của chúng ta bị chiến tranh tàn phá. Hàng chục nghìn thế giới như vậy đã bị phá hủy ở Ukraine", bà nói thông qua một người phiên dịch, trong bài phát biểu kéo dài 15 phút.

Phu nhân của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng nhắc tới vụ khủng bố nhấn chìm nước Mỹ ngày 11/9 và kêu gọi để tất cả người dân được "sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc" trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.

"Tôi đang yêu cầu vũ khí, những vũ khí sẽ không được sử dụng để gây chiến trên đất của người khác, nhưng để bảo vệ ngôi nhà của một người và quyền được thức dậy còn sống trong ngôi nhà đó. Câu trả lời là ở ngay tại Washington. Hãy giúp chúng tôi… và đây sẽ là chiến thắng vĩ đại chung của chúng ta nhân danh cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc", bà nói tiếp.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết đã cung cấp 8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ, bao gồm 2,2 tỷ USD vào tháng trước.

Nhưng trong bối cảnh Nga đang chiếm ưu thế ở phía đông, Ukraine muốn được đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí ổn định hơn, bao gồm pháo tầm xa.

Sau bài phát biểu của bà Zelenska, các thành viên của Quốc hội đã hưởng ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn.

"Họ không yêu cầu lính Mỹ", thượng nghị sĩ Cộng hòa Nam Carolina, Lindsey Graham, nói sau bài phát biểu của bà Zelenska. "Họ đang yêu cầu vũ khí của Mỹ. Tôi nghĩ bây giờ là lúc để cùng nhau đưa ra một gói viện trợ khác tiến tới năm 2023 với việc cung cấp vũ khí tiên tiến và hỗ trợ kinh tế để Ukraine tiếp tục chiến đấu".

Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết đang mong đợi "kết quả đáng kể" từ các cuộc họp của vợ ở Washington.

Bà Zelenska từng làm công việc viết kịch bản cho chồng, một diễn viên hài và diễn viên, trước khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2019. Họ kết hôn năm 2003.

Nói với tạp chí Vogue cùng năm chồng bà đắc cử, bà Zelenska cho biết, thực chất bà không phải là người kể chuyện cười và là "người không muốn xuất hiện công khai nổi bật".

"Nhưng với tư cách là đệ nhất phu nhân, tôi đã tìm ra cho mình những lý lẽ ủng hộ sự công khai. Một trong số đó là cơ hội thu hút sự chú ý của mọi người đến các vấn đề xã hội quan trọng ", Zelenska nói.

Trước đó, chuyến thăm của đệ nhất phu nhân mỹ Jill Biden tới miền tây Ukraine hồi tháng 5, và khoảnh khắc hai đệ nhất phu nhân nói chuyện và ngồi cạnh những đứa trẻ di tản sống tại một trường học, đã đánh dấu sự khởi đầu xuất hiện công khai đáng nhớ của bà Zelenska.

Các quan chức Ukraine cho biết, chính bà Jill Biden là người đã mời đệ nhất phu nhân Ukraine đến Mỹ.

Đối với bà Zelenska, sự xuất hiện giới hạn trong một tuần ở thủ đô Washington lần này đánh dấu lần xuất hiện cấp cao nhất và gây chú ý của một đệ nhất phu nhân trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua.

Theo Aljazeera, Guardian