1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc nói tiếng Anh lưu loát tại Liên hợp quốc

(Dân trí) - Được biết đến là người phụ nữ duyên dáng với giọng hát truyền cảm và phong cách thời trang thanh lịch, mới đây phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây ấn tượng với các quan khách và giới truyền thông bằng khả năng nói lưu loát bằng tiếng Anh tại một sự kiện về quyền phụ nữ do Liên Hợp quốc tổ chức.

 

Phu nhân Bành Lệ Viện tại hội nghị Sáng kiến giáo dục toàn cầu ở LHQ (Ảnh: SCMP)
Phu nhân Bành Lệ Viện tại hội nghị Sáng kiến giáo dục toàn cầu ở LHQ (Ảnh: SCMP)

Dưới vai trò Đặc phái viên của UNESCO về thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ và trẻ em, bà Bành Lệ Viện đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh rất lưu loát tại hội nghị Sáng kiến giáo dục toàn cầu ở trụ sở LHQ (New York, Mỹ) hôm 27/9 vừa qua.

Với giọng điệu chậm rãi và phát âm tiếng Anh rõ ràng, đệ nhất phu nhân Trung Quốc đã chia sẻ với LHQ về quá trình thân phụ của bà thành lập một lớp học buổi tối dạy chữ cho các trẻ em ở vùng quê.

“Nhờ có ông, tôi hiểu rằng giáo dục rất quan trọng đối với người dân, đặc biệt là với những người không có cơ hội được đi học. Giáo dục cũng có ý nghĩa với phụ nữ và trẻ em gái. Các em cần được đi học bởi chính các em sẽ là những người thầy đầu tiên của con cái sau này. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là phụ nữ vẫn chiếm một nửa số người đang sống trong cảnh nghèo đói và chiếm tới 60% số người không biết chữ. Giáo dục chính là giải pháp then chốt để giải quyết những vấn đề bất bình đẳng”, bà Bành Lệ Viện phát biểu.

Bà Bành Lệ Viện, 52 tuổi, hiện giữ chức chủ tịch Học viện nghệ thuật quân đội. Bà trở thành chiến sĩ văn công từ năm 1980, sau đó theo học tại Nhạc viện quốc gia Trung Quốc và có bằng thạc sĩ năm 1990. Theo phu nhân Bành, chính giáo dục đã giúp bà đạt được những thành tựu trong sự nghiệp và bà mong muốn người dân Trung Quốc cũng như tất cả người dân trên toàn thế giới cũng có cơ hội được học tập.

Theo tờ South China Morning Post, đã có những thông tin về khả năng nói tiếng Anh lưu loát của đệ nhất phu nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, bài phát biểu ở LHQ hồi cuối tuần qua là lần đầu tiên phu nhân Bành thể hiện điều này trước đông đảo quan khách quốc tế.

Theo Phó giáo sư Jin Canrong, Trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đọc tiếng Anh nhưng kỹ năng nói không lưu loát trong khi phu nhân Bành Lệ Viện có thể giao tiếp tiếng Anh rất tốt.

Nhật Minh

Theo SCMP

 

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc nói tiếng Anh lưu loát tại Liên hợp quốc - 2