1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ gây ấn tượng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

(Dân trí) - Tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông Ả rập Xê út về gu thời trang ấn tượng và phong thái của bà.

Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Melania trên báo Arab News (Ảnh: Twitter)
Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Melania trên báo Arab News (Ảnh: Twitter)

Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út hôm 20/5, bà Melania Trump đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước sở tại vì phong cách thời trang và khí chất của một đệ nhất phu nhân Mỹ.

Arab News, một tờ báo của Ả rập Xê út, đã đăng tải bài viết khen ngợi bà Melania, gọi phong cách thời trang của bà là “chừng mực và đẳng cấp”, cùng với đó là bức ảnh cỡ lớn chụp Đệ nhất phu nhân Mỹ trong trang phục đen quý phái vẫy tay chào khi bước xuống từ chuyên cơ.

Tại một quốc gia như Ả rập Xê út - nơi người dân tôn thờ đạo Hồi và việc mặc abaya (trang phục truyền thống che kín từ đầu tới chân) mang ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác đối với phụ nữ, việc bà Melania chọn bộ quần áo trên chắc hẳn ẩn chứa thông điệp nhất định. Theo người phát ngôn của đệ nhất phu nhân Mỹ, không phải ngẫu nhiên mà bà Melania mặc bộ đồ này tới Ả rập Xê út.

“Bộ trang phục này không chỉ thể hiện phong cách của bà Melania cũng như gu thời trang của bà, mà còn đảm bảo sự tôn trọng đối với nước chủ nhà”, bà Grisham nói với CNN.

Arab News dẫn lời Nahed Andijani, một chủ cửa hàng tại Ả rập Xê út, nhận xét về bộ trang phục của Đệ nhất phu nhân Mỹ rằng: “Khi tôi xem những bức ảnh chụp bà ấy mặc bộ trang phục nhã nhặn, thể hiện sự tôn trọng với nền văn hóa của chúng tôi, tôi đã thốt lên rằng: “Bộ trang phục đó rất giống bộ abaya của tôi!””.

Bà Melania tới thăm một trung tâm tại Ả rập Xê út hôm 21/5 (Ảnh: Twitter)
Bà Melania tới thăm một trung tâm tại Ả rập Xê út hôm 21/5 (Ảnh: Twitter)

Trước đó, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã phàn nàn về việc Đệ nhất phu nhân Mỹ không đội khăn trùm đầu khi tới Ả rập Xê út trong khi đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi phụ nữ Ả rập. Tuy nhiên, người phát ngôn của bà Melania nói rằng quyết định không đội khăn trùm đầu của phu nhân Tổng thống Trump được đưa ra sau khi bà tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các ý kiến khác trước thềm chuyến thăm.

“Bà ấy không bắt buộc phải đội khăn trùm đầu và cũng không có ai yêu cầu bà ấy phải làm vậy. Vì vậy, bà ấy đã chọn không đội khăn”, bà Grisham nói, đồng thời tiết lộ rằng Đệ nhất phu nhân Melania đã “nghiên cứu rất kỹ” về chuyến đi lần này.

Hôm qua 21/5, Đệ nhất phu nhân Melania đã tham gia một số sự kiện tại Ả rập Xê út một mình trong khi Tổng thống Trump tham dự các cuộc họp song phương với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Bà Melania đã tới thăm Trường Quốc tế Mỹ tại Riyadh và Trung tâm Dịch vụ Điện tử - nơi hoàn toàn do phụ nữ điều hành tại Ả rập Xê út, sau đó chia sẻ những hình ảnh về các sự kiện này trên trang Twitter cá nhân.

Ivanka Trump (giữa, tóc vàng) chụp ảnh cùng các nữ doanh nhân và chính trị gia của Ả rập Xê út (Ảnh: Twitter)
Ivanka Trump (giữa, tóc vàng) chụp ảnh cùng các nữ doanh nhân và chính trị gia của Ả rập Xê út (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Trump và đi cùng ông trong chuyến công du lần này, cũng đã có cuộc gặp mặt thân mật tại Cung điện Tuwaiq với các nữ lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự, các nữ doanh nhân và các nữ quan chức chính phủ Ả rập Xê út để trao đổi về quyền tự do của phụ nữ.

Giống như mẹ kế của mình, Ivanka Trump cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như sự mến mộ của người dân Ả rập Xê út. Nhiều người đã ca ngợi vẻ đẹp của Ivanka và từ khóa Arab "Bint Trump", có nghĩa là con gái của ông Trump, đã được chia sẻ “chóng mặt” trên Twitter. Chồng của Ivanka, Jared Kushner, cũng tháp tùng bố vợ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Thành Đạt

Tổng hợp