1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu tan băng mới trong quan hệ Iran-Phương Tây

(Dân trí) - Iran và NATO đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo Iran cách đây 30 năm, một dấu hiệu mới cho thấy sự tan băng trong quan hệ giữa Tehran với phương Tây.

Dấu hiệu tan băng mới trong quan hệ Iran-Phương Tây - 1
Lá cờ của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
 
Tại trụ sở của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Brussels hồi tuần trước, một nhà ngoại giao Iran và một quan chức cấp cao của NATO đã có cuộc tiếp xúc với trọng tâm hội đàm là quốc gia láng giềng Afghanistan của Iran, nơi liên quân đang phải chiến đấu với các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu.

“Nhà ngoại giao Iran đã gặp gỡ Trợ lý Tổng thư ký NATO về chính sách an ninh và các vấn đề chính trị, ông Martin Erdman”, phát ngôn viên của NATO James Appathurai nói.

“Đó là cuộc tiếp xúc không chính thức đầu tiên với chủ đề về Afghanistan”, ông Appathurai cho biết, nhưng nói thêm rằng hai bên chưa lên kế hoạch cho một cuộc gặp thứ 2.

Một quan chức của NATO giấu tên cho biết chuyến thăm của quan chức Iran là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi chính quyền Shah của Iran bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
 
Quan chức này nói Iran có thể hợp tác chặt chẽ hơn với NATO về Afghanistan để giải quyết những vấn đề gây ra do nạn sản xuất thuốc phiện và việc người tị nạn Afghanistan tràn qua biên giới Iran.

Cũng trong ngày 26/3, Iran xác nhận sẽ tham gia hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Hà Lan vào tuần tới. Hội nghị, được tổ chức vào thứ 3, diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang xem lại chính sách về Afghanistan và giữa những nỗ lực mới của Washington nhằm tiếp cận với Tehran.

Hội nghị tại La Hay, Hà Lan sẽ do Afghanistan, Liên Hợp Quốc và chính phủ Hàn Lan đồng chủ trì. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ khai mạc hội nghị. Khoảng 80 quốc gia và 20 tổ chức và các nhà quan sát đã được mời.

An Bình
Theo AP