1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu Nga có thể đang cạn kiệt vũ khí trong chiến sự với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phương Tây cho rằng Nga dường như đang đối mặt với vấn đề thiếu đạn dược khi họ phải sử dụng các loại vũ khí sản xuất từ hơn 40 năm trước trong chiến sự với Ukraine.

Dấu hiệu Nga có thể đang cạn kiệt vũ khí trong chiến sự với Ukraine - 1

Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ ẩn danh cho hay, Nga được cho là đang chuyển sang sử dụng các loại đạn dược đã có tuổi đời hàng chục năm với tỷ lệ hỏng hóc cao, trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của họ có nguy cơ cạn kiệt sau gần 10 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Nga đã lấy đạn từ kho dự trữ đạn dược cũ kỹ, điều này cho thấy rằng họ sẵn sàng sử dụng loại đạn dược cũ hơn, một số trong số đó được sản xuất lần đầu tiên cách đây hơn 40 năm", quan chức trên cho biết.

Theo quan chức Mỹ, Nga có thể sử dụng cạn kiệt kho đạn trong biên chế vào đầu năm 2023 nếu Moscow không nhập thêm từ các nhà cung cấp bên ngoài, hoặc lấy từ các kho dự trữ cũ hơn.

"Chúng tôi đánh giá rằng với tốc độ bắn mà Nga đã sử dụng đạn pháo và tên lửa của mình, thì họ có thể làm được điều đó cho đến đầu năm 2023", quan chức trên nhận định.

Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin mà Reuters cung cấp.

Trước đó, phía Ukraine và Mỹ nói rằng, Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát do Iran sản xuất trong chiến sự. Iran xác nhận đã bán UAV cho Nga trước khi chiến dịch quân sự của Moscow diễn ra, nhưng không chuyển thêm UAV khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, Nga tuyên bố họ sử dụng khí tài nội địa trong chiến sự với Ukraine.

Ngoài ra, Anh nghi ngờ rằng, Nga có thể đang muốn mua tên lửa đạn đạo từ Iran, điều mà cả Moscow và Tehran đều đã bác bỏ trước đó.   

Hồi đầu tháng, Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nhận định, tốc độ khai hỏa đạn dược của Nga ở Ukraine đã vượt khả năng sản xuất của Moscow để bù đắp cho kho khí tài.

Bà Haines nói với NBC News rằng, Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ "khá nhanh", khiến Điện Kremlin phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Bà cho rằng, Nga đang đối mặt với thách thức khi không thể sản xuất đủ đạn dược trong nước.

Giới chức Mỹ đồng thời cho biết, Nga đã bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày tại Ukraine, cả vào thời điểm khi Moscow đối mặt với bước lùi trên chiến trường trước đối thủ.

Trước đó, giới quan sát phương Tây nhận định, các lệnh trừng phạt áp lên Nga dường như đang khiến họ đối mặt với thách thức trong việc lấp đầy kho vũ khí để duy trì chiến dịch quân sự và Moscow đang tìm đến nguồn cung từ các nước đối tác, đồng minh. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine khiến hòa đàm bế tắc, xung đột kéo dài.

Các nhận định của phương Tây đều chưa có bằng chứng cụ thể và Nga vẫn đang tiếp tục chiến thuật tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine trong thời gian qua khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng.

Tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow vẫn chưa sử dụng hết kho vũ khí, đạn dược cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine