1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu chấm hỏi đằng sau ngoại hình quyến rũ của Sarah Palin

(Dân trí) - Thống đốc Alaska Sarah Palin, cựu nữ hoàng sắc đẹp đang chạy đua để trở thành phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, tỏ ra thách thức một câu châm ngôn cổ: “Washington là Hollywood dành cho những người xấu xí”.

Vẻ đẹp của ứng viên phó tổng thống phe Cộng hòa thậm chí còn nhận được sự quan tâm nhiều hơn là quan điểm chính trị bảo thủ của bà. Khi gặp bà, tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã hết lời ngen ngợi vẻ đẹp của Thống đốc Alaska. Độc giả của tạp chí dành cho đàn ông Maxim còn bình chọn bà mẹ của 5 người con là một trong những chính trị gia gợi cảm nhất hành tinh. 

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain đã gây bất ngờ cho nhiều người khi lựa chọn Palin, một người ít được biết tới trên chính trường, làm bạn đồng hành hồi cuối tháng 8. Nhưng trong những tuần đầu tiên sau khi được đề cử, Thống đốc Alaska đã chứng minh rằng bà rất được yêu mến và giúp chiến dịch của đảng Cộng hòa thoát ra khỏi tình trạng bi đát. 

Đẹp, duyên dáng, và thậm chí còn “nóng bỏng” - đây chỉ là một vài cụm từ được sử dụng để miêu tả “phó” tướng của John McCain. Ngoại hình ưa nhìn của Obama cũng từng gây sự chú với giới truyền thông nhưng nó chẳng là gì so với sự chú ý dành cho bà Palin.

 

Một cuộc tìm kiếm của hãng thông tấn Reuters đã tìm được đoạn video kéo dài 44 giây của bà Palin khi tham dự cuộc thi người đẹp tại Alaska năm 1984. Đoạn clip đã thu hút hơn 700.000 lượt người xem trên trang Youtube kể từ khi nó được đăng tải lên mạng ngày 26/9.

 

Những người ủng hộ Palin cho rằng việc bàn luận quá nhiều tới ngoại hình của Palin là một sự phân biệt đối xử và xem thường sự ứng cử của bà. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi: Sắc đẹp có vai trò như thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay và liệu chiến dịch tranh cử của John McCain có chơi lá bài giới tính hay không?

 

Lá bài giới tính?

 

Sự xuất hiện của bà Palin đã trở thành tâm điểm của vài cuộc tranh cãi. Hồi tháng 9, chiến dịch của McCain đã tung ra một quảng cáo, cáo buộc đảng Dân chủ phân biệt đối xử sau khi bạn đồng hành của Obama là Thượng nghị sĩ Joe Biden nói đùa rằng sự khác biệt cơ bản giữa ông và bà Palin là bà ấy xinh đẹp.

 

Trước đó, các đại biểu từ bang nhà Alaska của bà Palin tham đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã mang tới các khẩu hiệu như: một thống đốc nóng bỏng nhất từ bang lạnh nhất.

 

“Tôi nghĩ việc thảo luận ngoại hình của bà ấy là một dạng phân biệt đối xử vẫn tồn tại trong xã hội chúng ta. Thay vì thảo luận về quan điểm của bà ấy, người ta lại nói quá nhiều tới ngoại hình”, giáo sư Barbara Risman tại đại học Illinois (Chicago), nói.

 

Nhưng sự quan tâm đối với tủ quần áo và ngoại hình của bà có chính đáng hay không?

 

“Rõ ràng là bà ấy đã mang một gương mặt tươi mới vào chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa và lấy đi nhiều sự mới mẻ của Barack Obama trong những tuần đầu tiên. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có gì làm tổn thương bà ấy khi nói rằng gương mặt tươi mới ấy chỉ là một gương mặt đẹp”, chuyên gia thăm dò bầu cử nổi tiếng của Mỹ John Zogby nhận xét.

 

“Rõ ràng, Jack Kennedy đã thành công nhờ ngoại hình của ông. Nhưng mặt khác, Lyndon Johnson vẫn thắng cử trước đối thủ điển trai Barry Goldwater những năm 1964. Đối với trường hợp của Jack Kennedy và Bill Clinton, ngoại hình đã giúp họ phần nào nhưng chỉ có vẻ bề ngoài thì không mang lại thành công cho bạn”.

 

Phóng viên Caille Millner của tờ San Francisco Chronicle, người cáo buộc quyết định chọn Palin của ông McCain chỉ mang tính hình thức, cho rằng việc thảo luận về ngoại hình của Palin là hoàn toàn thích hợp.

 

“Hãy xem xét điều này: McCain chọn bà ấy chỉ vì bà ấy xinh đẹp và quyến rũ và đây là điều mà chiến dịch của ông ấy thiếu?”.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào, những bình luận về ngoại hình của bà Palin không có gì mới.

 

“Kể từ khi phụ nữ bắt đầu chạy đua vào các vị trí quan trọng ở các bang hay vào quốc hội - năm 1992, các cuộc nghiên cứu cho thấy tất cả các tờ báo đều bàn tán về chuyện bà ấy trông thế nào, ăn mặc ra sao hơn là những gì họ đã làm cho các đồng nghiệp nam”, Karen O'Connor, giáo sư tại Viện chính trị và phụ nữ thuộc đại học Washington nói.

 

O'Connor và một số nhà bình luận tin rằng Palin ý thức sâu sắc về sự quyến rũ của mình và càng làm nổi bật lợi thế đó. “Có một nhân tố gọi là “nhân tố người đẹp”. Dường như bà ấy đã tận dụng điều đó”, O'Connor nói.

 

Giáo sư Barbara Risman tại đại học Illinois cho rằng nếu điều đó là sự thật, nó có thể gây tác dụng ngược lại. “Trong môi trường chuyên nghiệp, những phụ nữ khoa trương về ngoại hình của mình không được coi trọng vì sự nữ tính quá đà và quyền lực và uy tín không đi cùng nhau trong văn hóa của chúng ta”.

 

VTH

Theo Reuters